Tin tức

Khách nước ngoài đến Hàn Quốc thấp kỷ lục trong vòng 32 năm qua

(VOVTV) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) cho biết, tính đến tháng 10 năm nay, có tổng cộng gần 2,4 triệu người nước ngoài thăm Hàn Quốc, giảm 83,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được phân tích là do đại dịch Covid-19 lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu đã khiến các nước phong tỏa biên giới.

Tác giả PV / VOV Nhật Bản
16/12/2020 11:29

Trong tháng 1 năm nay, có gần 1,3 triệu người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc, sau đó giảm mạnh xuống còn 685 nghìn người trong tháng 2,83 nghìn người trong tháng 3. Từ tháng 7 tới tháng 10, số người nước ngoài nhập cảnh ở ngưỡng 60 nghìn người/tháng.

Dù vẫn chưa có thống kê của tháng 11, nhưng dự kiến xu hướng này sẽ kéo dài tới tháng 12. Dự báo tổng số người nước ngoài thăm Hàn Quốc trong năm nay đạt khoảng 2,5 triệu người, mức thấp nhất trong vòng 32 năm qua kể từ năm 1988, năm diễn ra Olympic Seoul, chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.

korea-4141530_1280.jpg

Du lịch Hàn Quốc sụt giảm do đại dịch Covid-19

Trong đầu năm nay, trước khi bùng phát dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan du lịch Hàn Quốc còn dự báo số người nước ngoài thăm Hàn Quốc trong năm nay đạt ngưỡng 20 triệu người. Trong năm ngoái, số người nước ngoài thăm Hàn Quốc tăng mạnh, đạt 17,5 triệu người, mức cao kỷ lục.

Trong vòng 10 tháng đầu năm, số khách Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc là 669.000 người, giảm 86,6%. Khách Nhật Bản là 429.000 người, giảm 84,5% Mỹ là 195.000 người, giảm 77,9%; Đài Loan 166.000 người, giảm 84,4%. Số người Hàn Quốc xuất cảnh ra nước ngoài trong 10 tháng đầu năm là hơn 4,1 triệu người, giảm 83%. Dự báo số người xuất cảnh trong cả năm nay ở mức 4,2 triệu người, cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1998.

Nguồn thu từ du lịch của 10 tháng đầu năm nay là 6,58 tỷ đô la Mỹ, chi tiêu du lịch là 9,27 tỷ đô la Mỹ. Cán cân du lịch thâm hụt 2,68 tỷ đô la Mỹ.

Ý kiến của bạn