Lăng kính

Khách mời trường quay: Xuất khẩu nông sản - Cơ hội và thách thức

(VOVTV) - Trong mục Khách mời trường quay trên Truyền hình VOV, ông Hoàng Trọng Thủy, Chuyên gia nông nghiệp - đã chia sẻ thông tin về xuất khẩu nông sản, những cơ hội và thách thức.

Tác giả Vũ Đào - Chí Phương - Trọng Khánh
14/09/2023 05:28

Ngành nông nghiệp 8 tháng qua đón nhận tín hiệu tích cực. Và theo đánh giá của các chuyên gia, những tháng cuối năm, xuất khẩu nông sản còn có nhiều cơ hội bứt phá hơn nữa, xuất khẩu có thể đạt mức kỷ lục, mang về những giá trị to lớn cho nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, cùng với thời cơ là những thách thức không hề nhỏ đối với hoạt động xuất khẩu nông sản, khi tình hình sản xuất và xuất khẩu nông sản trong nước và thế giới được dự báo là sẽ có nhiều biến động. Năng lực của ngành nông sản cũng đang tồn tại những rào cản khiến cho giá trị gia tăng của ngành hàng này chưa đạt được như kỳ vọng.

Nông sản những tháng đầu năm đạt kết quả tích cực và dự báo tiếp tục tăng trưởng cao trong những tháng tới. Một trong những nhóm ngành hàng đóng góp nhiều nhất và được kỳ vọng nhiều nhất chính là rau củ quả, do sản lượng rau quả trong nước và nhu cầu nhập khẩu của các quốc gia trên thế giới đều tăng. Việc chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện và phát triển giống cây trồng sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng, đồng thời nâng cao giá thành từ đó khẳng định thương hiệu nông sản Việt.

Xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm: Kỳ vọng "gam màu sáng"

6 tháng đầu năm xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ USD, gần bằng 82% của cả năm 2022. Riêng tháng 6 xuất khẩu rau quả đạt 1 tỷ USD - con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hơn 30 năm mặt hàng này tham gia xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam bắt đầu vượt mốc 1 tỷ USD từ năm 2013 và liên tục nhiều năm gần đây vượt mức 3 tỷ USD mỗi năm. Hiện nay, rau quả đang là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong lĩnh vực nông sản. Với kim ngạch xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu 5 tỷ USD cho cả năm và thậm chí xác lập kỷ lục mới cho ngành hàng này.

Từ nay tới cuối năm, nông sản Việt còn rất nhiều dư địa để xuất khẩu, trong đó, dự báo, quý 3 và 4 tới sẽ có gần 7,6 triệu tấn các loại trái cây chính cần tiêu thụ như xoài, thanh long, dứa, vải, nhãn, sầu riêng... Như vậy, có thể thấy, nguồn cung trái cây sẽ rất dồi dào, đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cơ hội nhiều, thách thức cũng lớn. Khi bước chân ra các thị trường lớn, rau củ quả của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép và nhiều doanh nghiệp đã bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu do năng lực cạnh tranh yếu.

Cùng với đó, hiện rất nhiều doanh nghiệp đang có sự đầu tư bài bản chuyển đổi dần sang sản xuất xanh, coi đây là lợi thế cạnh tranh khi đưa nông sản Việt ra thị trường nước ngoài, mang lại giá trị gia tăng cao cho nông sản Việt Nam./.

Ý kiến của bạn