Lăng kính

Khách mời trường quay: Những vấn đề đặt ra trong việc xét tuyển đại học hiện nay

(VOVTV) - Theo đánh giá sơ bộ, năm nay không có tình trạng điểm chuẩn ở ngưỡng tuyệt đối như một số năm trước, tuy nhiên lại có chuyện 2 thủ khoa khối A lại không đỗ nguyện vọng 1. Điều đó cho thấy việc xét tuyển đại học vẫn còn nhiều vấn đề. TS, chuyên gia giáo dục Lê Thống Nhất trao đổi về vấn đề này với VOVTV.

Tác giả Nhóm PV/VOVTV
31/08/2023 07:35

Đa dạng các phương thức xét tuyển đại học

Theo đề án tuyển sinh Đại học năm 2023, hiện có 20 phương thức xét tuyển được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Việc đa dạng các phương thức xét tuyển rõ ràng sẽ mở rộng cánh cửa vào đại học cho các thí sinh. Tuy nhiên, việc ồ ạt chạy theo trào lưu, hay ôm đồm cùng lúc nhiều phương thức mà không lường được khả năng bản thân sẽ tăng áp lực không đáng có cho thí sinh. Vì vậy, việc nắm vững các phương thức xét tuyển ĐH hiện nay sẽ giúp các em quyết định đúng hướng thi và đăng ký cho mình.

Nhiều vấn đề đặt ra với phương thức xét tuyển đại học bằng "cánh cửa hẹp": Điểm thi tốt nghiệp THPT

Hai thủ khoa khối A00 toàn quốc với tổng điểm là 29,35 điểm, nhưng vẫn thiếu 0,21 điểm để vào được ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách Khoa với điểm chuẩn là 29,42 điểm. Nguyên nhân là do ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa dù cũng sử dụng điểm thi tốt nghiệp nhưng yêu cầu với riêng môn Toán được nhân đôi. 2 thủ khoa có điểm Toán không cao so với 2 môn còn lại nên không đủ điểm.

Đó là một ví dụ cho thấy mặc dù cùng sử dụng điểm tốt nghiệp THPT nhưng mỗi trường đại học lại có cách tính riêng, cách ưu tiên riêng để lựa chọn sinh viên đầu vào.

Đánh giá về sự việc có thể coi là hy hữu khi 2 thủ khoa khối A toàn quốc lại trượt NV1, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố chủ quan đến từ thí sinh, thì thực tế hiện nay, việc xét tuyển Đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đã không còn chiếm ưu thế, nếu không nói là không còn nhiều giá trị.

Đa phần các trường, đặc biệt là các trường top đầu, có rất nhiều hình thức xét tuyển kết hợp, còn tỉ lệ xét tuyển sử dụng kết quả tốt nghiệp THPT ngày càng hạn chế. Nhiều trường đại học ví dụ như Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương từ những năm trước, và năm nay có thêm Đại học sư phạm cũng đã có kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh, do đó kết quả kỳ thi THPT ngày càng chỉ có ý nghĩa tham khảo.

Ý kiến của bạn