Tin tức

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết tại tỉnh Quảng Nam

(VOVTV) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam rạng sáng 21/2, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Lãnh đạo Ban ban ATGT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Núi Thành ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người.

Tác giả Long Phi/VOV Miền Trung
21/02/2023 10:52

- Quảng Nam: Tai nạn lúc nửa đêm giữa ô tô tải và xe khách, 3 người tử vong

- Vụ tai nạn làm 10 người chết tại tỉnh Quảng Nam: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Ban ATGT tỉnh Quảng Nam kịp thời thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương, chia buồn gia đình nạn nhân không may tử vong; Khẩn trương điều tra kết luận nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài

Trong sáng nay, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn và đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam dốc sức cứu chữa nạn nhân, nhất là 3 ca nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức.

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi nạn nhân, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam dốc sức cứu chữa những người bị thương

Trước đó, 1h35 phút sáng nay, ô tô khách Phương Trang biển kiểm soát 51B - 199.56 do ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi) trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển chở theo 30 hành khách từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Thừa Thiên Huế trên Quốc lộ 1A.

Khi đến thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xe của ông Tiên bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 81C - 156.90 chở gạch đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước để bốc dỡ gạch và hàng. Cú tông mạnh nên đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải bị biến dạng, 2 người trên xe khách chết tại chỗ, 1 người chết sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, 17 người bị thương

17 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cấp cứu, điều trị, trong đó có 3 ca nặng bị chấn thương cột sống, gan, một số người khác thì bị gãy xương, vết thương ở phần mềm, 4 người bị thương nhẹ đã xin về nhà.

DANH TÍNH NẠN NHÂN:

3 người chết gồm:

1. Nguyễn Thị Hường; SN 1951; quê quán: Thuận Hòa, TP. Huế, Thừa Thiên Huế.

2. Ngô Minh Hoàng; SN 1961; quê quán: Đức Trọng, Lâm Đồng

3. Trần Văn Hải; SN 1964; quê quán: Phong Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

13 nạn nhân bị thương:

1. Hồ Thị Lợi; SN 1946; quê quán: Phường Đúc, TP. Huế, Thừa Thiên Huế.

2. Trần Thị Thanh Thúy; SN 1966; quê quán: Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng.

3. Nguyễn Văn Quang; SN 1950; quê quán: Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng.

4. Trần Phụng Khê; SN 1943; quê quán: Phường Đúc, TP. Huế, Thừa Thiên Huế.

5. Huỳnh Thị Nghĩa; SN 1941; quê quán: Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam.

6. Trương Mai; SN 1961; quê quán: Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

7. Nguyễn Bá Xuân; SN 1978; quê quán: Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

8. Singnasouk Tamon; SN 1999; quê quán: Borikhamxay, Lào.

9. Phạm Thị Hường; SN 1951; quê quán: Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

10. Lê Văn Uyên Minh; SN 1989; quê quán: Lộc An, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

11. Nguyễn Đình Phúc; SN 1967; quê quán: Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.

12. Hồ Thị Mạnh; SN 1975; quê quán: TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam.

13. Nguyễn Thị Thảo; SN 1968; quê quán: TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam.


Ý kiến của bạn