Tin tức

Khả năng không còn người sống sót trong các đống đổ nát do mưa lũ ở Brazil

(VOVTV) - Ngày 20/2, giới chức Brazil cho biết, số người thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở thành phố Petropolis thuộc bang Rio de Janeiro của nước này đã tăng lên 165 người, trong khi những trận mưa như trút xảy ra cùng ngày ở khu vực lân cận cũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

21/02/2022 15:34

Hiện lực lượng cứu hộ cùng với người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm những người thân của họ vẫn đang mất tích dưới các núi bùn đất và đống đổ nát ở Petropolis, nơi mà Tổng thống Jair Bolsonaro đã đi thị sát và mô tả cảnh tượng thành phố này như vừa trải qua “một cuộc chiến”.

Nhà chức trách cho biết nhiều khả năng không thể tìm thấy thêm những người còn sống sót dưới những đống đổ nát này. Theo nguồn tin cảnh sát, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 28 trẻ em.

Mưa bão dữ dội xảy ra tuần trước đã biến các đường phố ở Petropolis thành những dòng sông hung hãn cuốn trôi nhiều cây cối, ô tô, xe buýt và gây sạt lở đất nghiêm trọng ở những vùng lân cận.

Khả năng không còn người sống sót trong các đống đổ nát do mưa lũ ở Brazil - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Chỉ trong ít giờ đồng hồ lượng mưa trút xuống khu vực này tương đương lượng mưa của vài tháng. Hiện nhà chức trách thành phố này kêu gọi người dân ở nhà, hạn chế ra đường để tạo điều kiện cho nhân viên vệ sinh môi trường dọn dẹp đường phố, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục hoành hành ở Brazil khi các trận mưa lớn lại trút xuống khu vực bang Espirito Santo, miền Đông Nam nước này vào ngày 20/2 vừa qua, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Theo giới chức địa phương, mưa to đã khiến hơn 1.200 người ở bang Espirito Santo giáp với bang Rio de Janeiro nơi có thành phố Petropolis, phải đi sơ tán và gây hư hại hàng chục ngôi nhà. Đây là những trận mưa bão mới nhất trong hàng loạt cơn bão gây thiệt hại về người ập vào Brazil mà giới chuyên gia cho là ngày càng trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.

Trong 3 tháng qua, ít nhất 219 người đã thiệt mạng vì mưa lũ, chủ yếu xảy ra ở bang Sao Paulo, miền Đông Nam và bang Bahia, miền Đông Bắc Brazil, cũng như ở Petropolis và Espirito Santo hiện nay.

Ý kiến của bạn