Giải trí

Kết thân với producer GC nhưng công ty của Sơn Tùng M-TP không hề xin lỗi sau nghi án đạo nhạc?

(VOVTV) - Dường như drama giữa Sơn Tùng và producer GC vẫn chưa xong xuôi khi liên tiếp có những tình tiết mới đầy gay cấn.

Tác giả Moon / VOVTV
25/02/2021 10:43

Cứ ngỡ drama xoay quanh câu chuyện "mượn beat" của Sơn Tùng đã kết thúc hoàn toàn với việc "mãi bên nhau bạn nhé" của đôi bên. Tuy nhiên, một tình tiết mới lại đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội chứng minh khả năng "làm bạn" của Sơn Tùng và producer GC khó mà thành hiện thực được.

Cụ thể, bên dưới một bài đăng liên quan đến vụ việc ồn ào của Sơn Tùng 2 ngày qua, cư dân mạng bỗng chia sẻ rầm rộ một đoạn tin nhắn của 1 ai đó với chính producer GC. Điều đáng chú ý trong đoạn tin nhắn này, GC tiết lộ vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chính thức từ phía M-TP Entertainment. 

'Làm bạn' với producer GC rồi nhưng công ty Sơn Tùng M-TP không hề xin lỗi? - Ảnh 1.

Tin nhắn tiết lộ GC vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ Sơn Tùng. Ảnh: FB

Tạm dịch sang tiếng Việt, thì chủ nhân của đoạn tin nhắn đã đặt câu hỏi cho GC như sau: "Họ không thừa nhận là họ đã ăn cắp beat của bạn và đây là cách mà họ trả lời sau vụ việc vừa qua. Bạn và họ có thực sự trở thành bạn không vậy? Chúng tôi cười rất nhiều khi đọc bài đăng này".

Người được cho là producer GC đã trả lời như sau: "Vâng, tôi chẳng thích lan truyền những điều tiêu cực đâu, nhưng tôi rất biết ơn những người ủng hộ đến từ Việt Nam. Và họ vẫn chưa hề xin lỗi tôi đâu".

'Làm bạn' với producer GC rồi nhưng công ty Sơn Tùng M-TP không hề xin lỗi? - Ảnh 2.

Bài đăng thông báo chính thức từ phía công ty Sơn Tùng trước đó. Ảnh: FB

Dựa vào đoạn tin nhắn này, thì có vẻ như producer người Anh chỉ "bằng mặt chứ không bằng lòng" với cách xử lý của M-TP Entertainment. Cư dân mạng cũng suy đoán rằng nếu Sơn Tùng thẳng thắn xin lỗi GC như vậy chẳng khác nào nam ca sĩ đang gián tiếp thừa nhận mình "mượn beat" mà không hỏi ý chủ nhân.

'Làm bạn' với producer GC rồi nhưng công ty Sơn Tùng M-TP không hề xin lỗi? - Ảnh 3.

Sơn Tùng và CEO công ty M-TP Entertainment. Ảnh: FB

Ở thời điểm hiện tại, không thể chứng minh được độ tin cậy của những dòng tin nhắn. Nhưng rất nhiều khán giả cũng cảm thấy không đồng tình về cách xử lý của Sơn Tùng với producer GC trong nghi án đạo nhạc này.

  • Tham khảo thêm

    Sơn Tùng M-TP: Drama 'Chúng ta của hiện tại' đạo nhạc kết thúc trong hòa bình

Ý kiến của bạn