Thể thao

Kết quả Việt Nam 2-2 Myanmar: Việt Nam giành vé vào tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022

Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng đội nữ Việt Nam thi đấu không tốt bằng Myanmar, nhưng trận hòa đầy may mắn đã giúp tuyển Việt Nam có được 1 điểm, qua đó giành được chiếc vé vào tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022.

27/01/2022 18:49

Bàn thắng

Việt Nam: Tuyết Dung (45’+2), Huỳnh Như (64’)

Myanmar: Tun Win Theingi (27’), Noe Khin Myat (48’)

Được xem là trận đấu quyết định để giành vị trí thứ 3 của bảng C, qua đó cạnh tranh chiếc vé vào tứ kết, nên cả hai đội Việt Nam và Myamar đều tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Trận đấu này, tuyển Việt Nam có chút lợi thế khi chỉ cần hoà là chúng ta sẽ giành vị trí thứ 3, trong lúc Myanmar buộc phải thắng. Vì thế, đội bóng xứ Miến Điện đã chủ động tấn công ngay từ đầu. Đã quá hiểu lối chơi của nhau nên các cầu thủ hai đội thi đấu rất quyết liệt, nhưng cũng khá thận trọng.

Phút 13, tuyển Việt Nam được hưởng cú đá phạt ngay sát vạch 16m50, nhưng cú đá sệt của Huỳnh Như chưa thể làm khó thủ môn Nwe May Zin. Trong khoảng 5 phút, từ 15 đến 20, hàng phòng ngự của Việt Nam đã chơi có phần sơ sẩy, khiến khung thành của thủ môn Kim Thanh đã 3 lần rơi vào nguy hiểm. May mà các cá nhân đã kịp cứu nguy và mành lưới của tuyển Việt Nam vẫn chưa bị xé rách.

Trong 25 phút đầu, đội nữ Myanmar chính là những người cầm thế trận và liên tiếp đẩy các học trò của HLV Mai Đức Chung vào thế chống đỡ vất vả, trong lúc tuyển Việt Nam vẫn chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của đối phương.

Phút 26, Myamar được hưởng quả phạt đền vì pha phạm lỗi của Thanh Nhã trong vào cấm địa. Kết quả, Tun Win Theingi đã chẳng khó khăn gì để mở tỷ số 1-0 cho Myanmar. Sau bàn thua, tuyển Việt Nam đã buộc phải đẩy cao đội hình để chơi tấn công, nhưng trong khoảng 10 phút sau đó các tuyển thủ của chúng ta vẫn chưa thể tạo ra một tình huống nguy hiểm nào.

Kết quả Việt Nam 2-2 Myanmar: Việt Nam giành vé vào tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 - Ảnh 1.

Pha tranh bóng của Dương Thị Vân (16) với đối thủ Myamar

Cần nhắc thêm, Myamar là đội bóng không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và họ đã quen với việc thi đấu lúc 15h00, do đó họ chơi rất ổn với nền tảng thể lực sung mãn. Trong lúc các học trò của HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá đuối khi phải thi đấu trong tiết trời nắng nóng và thể lực vẫn chưa thực sự ổn sau một loạt ca nhiễm Covid. Phút bù giờ 45+2, Tuyết Dung đã bất ngờ san bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Việt Nam từ cú đá phạt góc, khiến tất cả vỡ oà trong niềm vui sướng.

Vừa bước vào hiệp 2, tuyển Việt Nam đã bị dội gáo nước lạnh, bởi trong một pha phối hợp tấn công, Tun Win Theigi đã có cú tạt ngang cho Noe Khin Myat đang băng vào tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Myamar ở phút 48. Bàn thắng đã tiếp tục khiến tuyển Việt Nam phải nỗ lực dâng cao tấn công.

Phút 63, trọng tài cho tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền và Huỳnh Như đã chẳng khó khăn để cân bằng tỷ số 2-2 cho tuyển Việt Nam trên chấm 11m. Việc đưa trận đấu trở về vạch xuất phát của tuyển Việt Nam đã giúp cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn ở những phút sau đó. Theo đó, tuyển Myanmar vẫn là những người nắm thế chủ động và có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn.

Càng về cuối trận, tuyển Việt Nam càng chơi chậm rãi để “hạ nhiệt” của trận đấu, bởi chỉ cần một kết quả hoà là các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có thể giành vé vào tứ kết của Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, khi hơn Myanmar hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, phút 89, Myanmar đã suýt có bàn nâng tỷ số khi bóng đã chạm xà ngang khung thành của tuyển Việt Nam.

Hoà 2-2 với Myamar và giành 1 điểm duy nhất ở vòng bảng, chừng đó vẫn đủ giúp tuyển Việt Nam giành chiếc vé vào tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 khi là một trong hai đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Như vậy, đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận tứ kết sẽ là Trung Quốc. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 30/1 tới đây.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh, Thu Thảo, Tuyết Dung, Thuỳ Trang, Phương Thảo, Dương Thị Vân (Thái Thị Thảo, 38’), Hải Yến (Nguyễn Thị Vạn, 87’), Huỳnh Như, Thanh Nhã (Bích Thuỳ, 33’).

Myanmar: Nwe May Zin, Khin Than Wai, Phyu Phyu Win, Moe Aye Aye (Kyaw July, 75’), Chit Chit, Tun Khin Marlar, Htet Wai Naw Htet (Zu Zu Htet, 75’), Tun Khin Mo Mo, Thaw Thaw Saw, Noe Khin Myat (Nu Nu, 64’), Tun Win Theingi.

Ý kiến của bạn