Thể thao

Kết quả Việt Nam 0-2 Thái Lan: Ngày kém duyên của Quang Hải

Sai lầm cá nhân đã mở đầu cho trận thua của Việt Nam vs Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Nhưng nếu may mắn hơn, thầy trò ông Park Hang Seo đã có thể giành một trận hòa khi khung gỗ đã từ chối 2 bàn thắng mười mươi của Quang Hải.

24/12/2021 07:04

Bàn thắng

Thái Lan: Chanathip (13’, 24’)

Không bất ngờ khi HLV Park Hang Seo sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công để đối đầu với Thái Lan. Với một đội hình khá thấp, bố trí đông người bên phần sân nhà nên dù Thái Lan chơi chủ động hơn nhưng ĐT Việt Nam vẫn khởi đầu khá an toàn. Đáng tiếc, mọi tính toán của thầy Park đều bị phá sản sau một sai lầm không thể bào chữa của Hồng Duy ở phút 14.

Được yêu cầu án ngữ bên phần sân nhà khi đồng đội lên tham gia phạt góc nhưng hậu vệ của HAGL lại lúng túng phá hụt bóng sau một đường chuyền phản công của Thái Lan, để bóng trôi qua khỏi tầm kiểm soát cho Chanathip thoát xuống. Dù Nguyên Mạnh đã băng ra khỏi khu vực 16m50 để phá bóng nhưng bóng vẫn bật chân Chanathip dội ngược trở lại từ từ lăn vào lưới.

Trong tình huống này, cách thức tổ chức phòng ngự của ĐT Việt Nam có những sai sót khi chỉ có một mình Hồng Duy bên phần sân nhà trong lúc 9 cầu thủ còn lại đều tham gia quả phạt góc trước đó, vì vậy không còn người để bọc lót, sửa sai cho sai lầm của Hồng Duy.

Kết quả Việt Nam 0-2 Thái Lan: Ngày kém duyên của Quang Hải - Ảnh 1.

Thái Lan sở hữu lối chơi rất đa dạng khi mạnh ở 2 cánh, sắc sảo từ những pha tổ chức bóng trung lộ với cặp tiền vệ Sarach và Chanathip. Hồng Duy và Văn Thanh liên tục bị Theerathon và Narubadin “vờn” cho khá mệt ngay từ đầu trận. Không chỉ thế, bộ đôi tiền vệ Sarach và Chanathip cũng khiến cho 2 tiền vệ Hoàng Đức và Tuấn Anh khá vất vả vẫn không thể thắng thế

Và một trong những pha phối hợp như vẽ của bộ đôi tiền vệ này đã giúp cho đội bóng xứ Chùa vàng có bàn thắng nhân đôi tỷ số. Sau pha bật nhả với Sarach, Chanathip thoát xuống ở trung lộ và dễ dàng hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh trong thế đối diện.

Sớm phải nhận 2 bàn thua nhưng ĐT Việt Nam không hề bị lung lạc ý chí. Ngược lại, đoàn quân của ông Park Hang Seo nỗ lực đẩy cao đội hình để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha cắt còi có phần ưu ái Thái Lan của trọng tài chính khiến cho các học trò của ông Park Hang Seo ảnh hưởng tâm lý.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam đã bị chia cắt, không tạo được mối liên lạc cần thiết để có thể tạo nên những pha hãm thành đáng chú ý. Tình huống đáng tiếc nhất của nhà ĐKVĐ là cú cứa lòng bằng chân trái từ quả sút phạt ở cự ly 30 của Quang Hải vào cuối hiệp 1 đưa bóng dột khung gỗ, cứu thua cho Thái Lan một bàn thua trông thấy.

Trong hiệp 2, HLV Park Hang Seo liên tục thay người khi tung hàng loạt cầu thủ tấn công như Tiến Linh, Văn Đức, Đức Chinh vào sân với hy vọng tìm sự đột biến trên hàng công sau khi những Văn Toàn, Tuấn Anh hay Công Phượng không để lại dấu ấn nào đáng kể. Những điều chỉnh về nhân sự ấy cùng với sự chủ động nhường thế trận của Thái Lan giúp cho ĐT Việt Nam tạo được nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 67, sau một pha phối hợp đẹp mắt cùng đồng đội, Quang Hải tung cú dứt điểm như sấm sét nhưng bóng lại dội xà ngang ra ngoài.

Phút 83, ĐT Việt Nam đối mặt với bàn thua thứ ba khi Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm. May mắn là thủ môn Nguyên Mạnh đã cản phá thành công quả phạt đền của Chanathip. Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước ĐT Việt Nam trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Đội hình thi đấu Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Thanh (Tấn Tài, 76’), Duy Mạnh (Xuân Mạnh, 89’), Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh (Văn Đức, 46’), Văn Toàn (Tiến Linh, 46’), Công Phượng (Đức Chinh, 58’).

Thái Lan: Chatchai, Theerathon, Kritsada, Tom Bihr, Narubadin (Tristan Do, 88’), Sarach, Phitiwat, Thanawat (Thitiphan, 47’), Chanathip (Weratheep, 88’), Supachok (Supachai,62’), Dangda (Worachit, 76’).

Ý kiến của bạn