Thể thao

Kết quả Pháp 3-3 Thụy Sĩ (pen: 4-5): Mbappe hóa tội đồ, Les Bleus bị loại ở vòng 1/8

Một buổi tối điên rồ của bóng đá châu Âu được khép lại bởi trận Pháp vs Thụy Sĩ. Kịch bản khó tin còn hơn cả trận Tây Ban Nha gặp Croatia đã diễn ra và kết cục buồn đã dành cho Les Bleus.

29/06/2021 06:15

Ghi bàn

Pháp: Benzema (57'. 59'), Pogba (75')

Thụy Sĩ: Seferovic (15', 81'), Gavranovic (90')

Kịch bản điên rồ nhất đã kéo theo kết quả bất ngờ nhất EURO 2020. Những cung bậc cảm xúc của người hâm mộ được kéo hết từ đỉnh cao này đến vực thẳm khác. Trong đó, cả hai đội đều có những thời khắc lẽ ra có thể kết thúc sớm trận đấu. Nhưng không, cuộc chiến này vẫn bị kéo dài tới hơn 120 phút và phải dùng tới loạt đấu súng định mệnh mới xác định được đội chiến thắng.

Kết quả Pháp 3-3 Thụy Sĩ (pen: 4-5): Mbappe hóa tội đồ, Les Bleus bị loại ở vòng 1/8 - Ảnh 1.

Seferovic là người hùng của Thụy Sĩ với cú đúp bàn thắng

Vì những lý do nhân sự mà HLV Didier Deschamps buộc phải xoay hệ thống về 3 trung vệ. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu thảm họa của trung vệ được bổ sung Lenglet. Anh chơi cực kỳ lạc nhịp và mắc lỗi chính dẫn đến bàn thua của Pháp. Phút 15, Lenglet đã không thể tranh chấp với Seferovic trong pha không chiến và khiến Lloris phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên.

Pháp dường như chưa thể quen với sơ đồ mới và thi đấu cực kỳ bối rối. Chỉ sang hiệp 2, khi Deschamps rút Lenglet ra và cho Coman vào sân, Les Bleus mới thi đấu khởi sắc trở lại. Nhưng trong khi hàng công chưa kịp tạo ra khác biệt, hàng thủ một lần nữa mắc lỗi. Pavard phạm lỗi với Zuber trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định penalty cho Thụy Sĩ.

Ricardo Rodriguez bước lên thực hiện nhiệm vụ nhưng anh lại không chiến thắng được Lloris. Và đây chính là bước ngoặt tiếp theo của trận đấu. Pháp sống dậy và tràn lên tấn công.

Kết quả Pháp 3-3 Thụy Sĩ (pen: 4-5): Mbappe hóa tội đồ, Les Bleus bị loại ở vòng 1/8 - Ảnh 2.

Benzema cũng có một cú đúp

Và chỉ trong vòng 2 phút, Benzema đã sắm vai người hùng ghi liền 2 bàn thắng quý như vàng cho Pháp. Đến đây, rất nhiều người tin trận đấu đã an bài.

Công chúng càng tin hơn khi ở phút 75, Pogba tạo ra một đường cong hoàn mỹ từ cú cứa lòng của mình nâng tỷ số lên thành 3-1.

Kết quả Pháp 3-3 Thụy Sĩ (pen: 4-5): Mbappe hóa tội đồ, Les Bleus bị loại ở vòng 1/8 - Ảnh 3.

Siêu phẩm của Pogba

Kể cả khi Seferovic rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 81 cũng từ một pha không chiến, không nhiều người tin Thụy Sĩ có thể làm nên bất ngờ. Nhưng đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Gavranovic đã có pha xử lý hoàn hảo trước khi sút bóng quyết đoán gỡ hòa 3-3 kịch tính.

Kết quả Pháp 3-3 Thụy Sĩ (pen: 4-5): Mbappe hóa tội đồ, Les Bleus bị loại ở vòng 1/8 - Ảnh 4.

Bàn thắng gỡ hòa 3-3 của Gavranovic

Bước vào thời gian hiệp phụ, 2 đội đều xuống sức thấy rõ và không thể ghi thêm bàn thắng nữa. Đôi bên đều xác định sẽ đi tiếp vào loạt luân lưu. Đến đây, định mệnh lại đến khi cả 9 loạt sút trước đều thành công, và Mbappe là cầu thủ thực hiện lượt cuối cùng của 5 lượt chính thức.

Mbappe chưa ghi bàn ở EURO 2020 và thể hiện sự vô duyên rất lớn trong 4 trận đấu đã qua. Và thêm một lần nữa, anh tiếp tục vô duyên khi không chiến thắng được Sommer ở khoảng cách 11m. Pháp thất bại, nhà ĐKVĐ thế giới dừng chân ngay ở vòng 1/8 EURO 2020, còn Thụy Sĩ thì tiếp tục tạo thêm bất ngờ cho giải đấu.

Ý kiến của bạn