Thể thao

Kết quả Newcastle 3-4 Man City: Tiệc bàn thắng chào đón tân vương

Trận đấu Newcastle vs Man City đánh dấu thời khắc đầu tiên đoàn quân HLV Pep Guardiola ra sân với tư cách tân vương của Ngoại hạng Anh. 7 bàn thắng đã được ghi với chiến thắng nghẹt thở 4-3 như một màn chào mừng tuyệt vời dành cho các cầu thủ Man City.

15/05/2021 06:35

Bàn thắng

Newcastle: Krafth (25'), Joelinton (45+7'), Willock (62')

Man City: Cancelo (39'), Torres (42', 63', 66')

Việc đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh nên HLV Pep Guardiola có khá nhiều sự thay đổi nhân sự trong đội hình của Man City ở chuyến làm khách tới sân Newcastle, đặc biệt là tại hàng phòng ngự. Bộ đôi trung vệ Eric Garcia và Nathan Ake được lựa chọn, trong khi thủ môn kỳ cựu Scott Carson có trận bắt chính đầu tiên ở mùa giải này.

Với Newcastle, đội chủ nhà cũng đã trụ hạng thành công nên trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, HLV Steve Bruce lại không nghĩ thế, khi vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông có trong tay. Chính điều này giúp ''Chích chòe'' tạo dựng được thế trận ngang cơ với tân vương Ngoại hạng Anh.

Tâm lý thoải mái giúp hai đội bóng liên tục có những pha bóng đôi công, chơi ăn miếng trả miếng, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng hầu hết đi thiếu chính xác. Phải tới phút 26, Newcastle mới cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng. Từ tình huống đá phạt góc của Jonjo Shelvey, trung vệ Emil Kraft trong lần hiếm hoi được ra sân đã đánh bại Nathan Ake trong pha không chiến để đánh đầu tung lưới đội khách.

newcastle.jpg

Kraft ghi bàn mở tỷ số cho Newcastle

Có bàn thắng dẫn trước, Newcastle trở về với thế trận phòng ngự phản công, chờ đợi những tình huống cố định. Phút 35, Shelvey khiến khung thành Man City chao đảo với cú đá phạt hàng rào đẳng cấp đánh bại thủ thành Carson, nhưng đáng tiếc là bóng lại tìm đúng xà ngang.

Không lâu sau pha bỏ lỡ đáng tiếc này, Newcastle đã phải trả giá bằng bàn thua. Từ đường trả ngược của Rodri, hậu vệ Joao Cancelo lần thứ 3 từ đầu trận tung ra cú dứt điểm ngay sát mép vòng cấm, bóng khẽ chạm chân một hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng khiến thủ thành Dubravka bất lực trong việc cản phá.

man-city1.jpg

Cancelo gỡ hòa cho đội khách Man City

3 phút sau bàn thắng của Cancelo, Man City nhân đôi cách biệt bằng một siêu phẩm của tiền vệ Ferran Torres. Xuất phát từ tình huống đá phạt bên cánh trái của Ilkay Guendogan, cầu thủ người Tây Ban Nha dù ở tư thế khá khó nhưng đã thực hiện cú ta-lông đẳng cấp tung lưới đội chủ nhà.

Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế dẫn bàn nghiêng về phía Man City thì bất ngờ đã đến ở phút bù giờ thứ 3. Sau tình huống phản công cực nhanh, Allan Saint-Maximin phá bẫy việt vị và xử lý khéo léo trước khi chuyền cho Joelinton xâm nhập vòng cấm. Trung vệ Ake có pha xoạc bóng mà theo VAR xác định là đã phạm lỗi và một quả phạt 11m được trao cho Newcastle. Chính Joelinton với pha dứt điểm uy lực không cho Carson một cơ hội cản phá nào.

joelinton.jpg

Joelinton ghi bàn trên chấm 11m ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp 1

Giống như hiệp 1, những phút đầu hiệp 2 cả hai đội vẫn chọn cách chơi tương đối cởi mở. Tuy nhiên, các cơ hội được tạo ra là không nhiều. Phải tới giữa hiệp đấu, các bàn thắng mới lại đến dồn dập, khi hai đội thực hiện màn rượt đuổi.

Phút 60, Newcastle được hưởng quả đá phạt 11m khi Joseph Willock bị Kyle Walker phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cầu thủ được cho mượn từ Arsenal đã chuyển hóa thành bàn thắng sau 2 tình huống dứt điểm. Thủ thành Carson đã chơi tốt ở pha cản phá quả đá phạt 11m, nhưng ở cú đá bồi sau đó, anh bất lực nhìn bóng vào lưới.

man-city.jpg

Ferran Torres tỏa sáng với cú hat-trick giúp Man City thắng nghẹt thở 4-3

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Newcastle không kéo dài quá lâu, bởi chỉ 1 phút sau đó Man City có bàn gỡ. Sau pha chồng biên tốc độ, Gabriel Jesus căng ngang để Ferran Torres đệm bóng từ khoảng cách 5m tung lưới đội chủ nhà. Và cũng chỉ 3 phút sau, cầu thủ người Tây Ban Nha hoàn tất cú hat-trick bằng cú đá bồi sau nỗ lực dứt điểm dội cột dọc của Joao Cancelo.

Sau khi ngược dòng vượt lên dẫn trước, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn là đội kiểm soát bóng áp đảo, không cho đội chủ nhà Newcastle có thêm cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Carson. Tỷ số 4-3 được giữ nguyên tới hết trận và tân vương Ngoại hạng Anh đã có màn ăn mừng hoàn hảo bằng bữa một bữa đại tiệc bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Newcastle: Dubravka, Fernandez, Krafth, Dummett, Murphy, Ritchie, Shelvey, Willock, Almiron, Saint Maximin, Joelinton

Man City: Carson, Walker, Ake, Eric Garcia, Cancelo, Rodri, Bernardo Silva, Gundogan, Sterling, Gabriel Jesus, Ferran Torres

Ý kiến của bạn