Thể thao

Kết quả Man City 2-0 M'gladbach: Man xanh nhẹ nhàng vào tứ kết

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City vs M'gladbach đã kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, trong đó có một siêu phẩm của tiền vệ đội trưởng Kevin de Bruyne. Với thắng lợi chung cuộc 4-0, Man City nhẹ nhàng giành vé vào tứ kết.

17/03/2021 06:39

Có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau trận lượt đi, Man City bước vào trận tái đấu với Monchengladbach với tâm lý khá thoải mái. HLV Pep Guardiola một lần nữa sử dụng sơ đồ không có tiền đạo, trong đó Bernado Silva được bố trí đá "số 9 ảo". Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ đóng vai trò "mồi nhử", thu hút hậu vệ đối phương để nhường chỗ cho những đồng đội phía sau có khoảng trống.

Kết quả Man City 2-0 M'gladbach: Man xanh nhẹ nhàng vào tứ kết - Ảnh 1.

De Bruyne nã đại bác mở tỷ số cho Man City

Với Monchengladbach, đội khách cũng nhập cuộc với rất tự tin, sẵn sàng chơi đôi công với Man City trong những phút đầu trận. Khoảng 10 phút đầu tiên, cả hai đội đều có những cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng thủ môn Yann Sommer và Ederson đều xuất sắc cản phá các cú dứt điểm tới từ Phil Foden cũng như Breel Embolo.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, thế trận cởi mở giúp NHM đội chủ nhà sớm được ăn mừng bàn thắng. Phút 13, xuất phát từ tình huống truy cản đường phát động tấn công của thủ môn Sommer, các cầu thủ Man City thực hiện hàng loạt những pha luân chuyển trái bóng trước khi Mahrez chuyền thuận lợi cho đội trưởng De Bruyne tung ra cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang bay vào lưới.

Kết quả Man City 2-0 M'gladbach: Man xanh nhẹ nhàng vào tứ kết - Ảnh 2.

Guendogan nhân đôi cách biệt sau pha phản công cực nhanh

5 phút sau, lại là một tình huống hàng thủ Man City cắt được pha lên bóng, Phil Foden là người đón quả bóng được phá lên, thực hiện tình huống tăng tốc trước khi chọc khe thông minh cho Guendogan băng lên và dễ dàng đánh bại thủ thành Sommer nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước 2-0 cùng tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận, Man City vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khi liên tiếp dồn ép các cầu thủ Monchengladbach về phần sân nhà. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng lần lượt De Bruyne, Mahrez hay Guendogan đều không thể tận dụng thành công.

Với Monchengladach, các cầu thủ khách dường chỉ đứng nhìn đối phương chơi bóng và chỉ tạo ra được một vài tình huống triển khai bóng mạch lạc. Tuy nhiên, các cơ hội dứt điểm tới từ Embolo hoặc Marcus Thuram hoặc thiếu một chút chính xác, hoặc không thể thắng được thủ môn Ederson.

Kết quả Man City 2-0 M'gladbach: Man xanh nhẹ nhàng vào tứ kết - Ảnh 3.

Lối chơi pressing tầng cao của Man City khiến M'gladbach gặp nhiều khó khăn

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn là đội nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tấn công quá dồn dập khi đã có lợi thế dẫn bàn quá lớn. Hầu hết những pha bóng nguy hiểm của Man City đều xuất phát từ tiền vệ Mahrez, người chơi xông xáo nhất, nhưng không dưới 5 cú dứt điểm của cầu thủ người Algeria đều thiếu một chút may mắn có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Với Monchengladbach, trước lối chơi pressing tầng cao của đội chủ nhà, đại diện của Bundesliga gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Ederson ngoài nỗ lực dứt điểm của Thuram những phút đầu hiệp 2. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên tới hết trận và cuộc phiêu lưu của Monchengladbach tại Champions League kết thúc ở vòng 1/8 sau thất bại 0-4 chung cuộc.

Ý kiến của bạn