Thể thao

Kết quả Hải Phòng 2-0 Sông Lam Nghệ An: Chủ nhà thắng xứng đáng trong ngày ra mắt tân Chủ tịch ở V.League

Trận đấu đầu tiên ở V.League 2021 dưới thời tân Chủ tịch Văn Trần Hoàn, Hải Phòng đã chơi đầy sắc bén và có chiến thắng xứng đáng trước SLNA.

28/04/2021 22:10

Gặp SLNA ở trận ra mắt Chủ tịch Văn Trần Hoàn ở sân chơi V.League với Hải Phòng được xem là may mắn. Nói thế là bởi HLV Phạm Anh Tuấn rất am hiểu đội bóng cũ và bên phía Hải Phòng có nhiều trụ cột từng chơi ở SLNA là Mạnh Hùng, Thế Cường, Fagan hay Phú Nguyên nên việc đội chủ nhà bắt bài được đối phương là điều đã được dự đoán từ trước. Trên thực tế, Hải Phòng đã rất thận trọng, nhập cuộc không quá nóng vội khi đối đầu với SLNA. HLV Phạm Anh Tuấn rất tự tin với lối chơi phòng ngự phản công bởi "sát thủ" J.Lynch đã trở lại để phối hợp với Fagan trên hàng công.

Kết quả Hải Phòng 2-0 Sông Lam Nghệ An: Chủ nhà thắng xứng đáng trong ngày ra mắt tân Chủ tịch ở V.League - Ảnh 1.

Hàng công SLNA không gây được nhiều áp lực ngoài tình huống thoát xuống của Văn Đức. Ảnh: Phan Tùng

Suốt hiệp 1, Hải Phòng chấp nhận chơi rình rập, nhằm bào mòn thể lực của đối phương vốn đang rất khát điểm. Đội khách gặp phải hàng thủ được tổ chức khá chặt chẽ nên số cơ hội mà họ tạo ra không nhiều ngoài tình huống Văn Đức băng xuống đối mặt với thủ môn Văn Toản nhưng thay vì dứt điểm thì anh lại chuyền ngang, tạo điều kiện cho hậu vệ Hải Phòng băng về phá bóng kịp thời.

Hải Phòng rất cần điểm nhưng họ chơi biết mình biết ta và trông chờ vào các pha chuyền dài. Đội bóng đất Cảng suýt chút nữa có bàn thắng sau tình huống dứt điểm của tiền đạo Mpande, người mới được đăng ký trong danh sách thi đấu của CLB.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng đã khiến SLNA "mệt mỏi" vì liên tục thực hiện các pha chuyền dài bắt cầu thủ đối phương phải đua tốc độ. Phút 50, sau tình huống Lâm Quí sút  bóng trúng người hậu vệ đối phương bật ra, Fagan đã dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hải Phòng. Bị thủng lưới, SLNA không còn cách nào hơn phải dồn sức lên tấn công, nhưng rõ ràng áp lực mà đội khách tạo nên không quá lớn ngoài tình huống Xuân Mạnh đánh đầu khi thủ môn Văn Toàn đã "xuất tướng", nhưng Văn Hạnh kịp thời lao về phá bóng ra ngoài.

Kết quả Hải Phòng 2-0 Sông Lam Nghệ An: Chủ nhà thắng xứng đáng trong ngày ra mắt tân Chủ tịch ở V.League - Ảnh 2.

Tiền đạo Fagan cùng các đồng đội có ngày thi đấu khởi sắc. Ảnh: Phan Tùng

Đối phương không tạo nên nhiều cơ hội ngon ăn còn Hải Phòng càng chơi càng hay. Fagan và Lynch liên tục uy hiếp cầu môn đối thủ bằng các pha dứt điểm trái phá. Nhìn cách Hải Phòng chơi bóng, người ta thấy rõ việc Chủ tịch Văn Trần Hoàn truyền lửa cho cầu thủ trước trận hiệu quả thế nào. Những đôi chân chạy thanh thoát, phá nát hàng thủ SLNA đã được Hải Phòng trình diễn trước mắt NHM đất Cảng.

Phút 85, tiền đạo Mpande đi bóng rất hay bên cánh trước khi chuyền thuận lợi cho Thế Cường dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng.

Giành chiến thắng đậm đà và thuyết phục trên sân nhà, Hải Phòng đã cắt đứt chuỗi 6 trận không biết đến mùi chiến thắng đồng thời bứt phá mạnh mẽ, leo lên xếp thứ 8 trên BXH. Trong khi đó, SLNA đã lần đầu tiên ở mùa giải này tụt xuống vị trí bét bảng. Rõ ràng còi báo động đang "hú" rất căng với SLNA bởi họ đã thi đấu bết bát và vòng 12 tới đây, họ sẽ phải có chuyến làm khách trên sân Thanh Hoá, đội bóng cũng đang vô cùng khát điểm.

Ý kiến của bạn