Thể thao

Kết quả HAGL 2-1 An Giang: Văn Toàn tỏa sáng, HAGL ngược dòng nghẹt thở

Với màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Văn Toàn, HAGL đã ngược dòng nghẹt thở trước An Giang để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, qua đó, giành vé đi tiếp ở Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021.

23/04/2021 20:34

BÀN THẮNG

HAGL: Văn Thanh (85’), Đại Dương (89’)

An Giang: Văn Hợp (72’)

An Giang khởi đầu hạng nhất 2021 rất tệ khi chỉ có 1 điểm sau 5 trận, đành đứng ở vị trí đội sổ. Trong khi đó, HAGL đang bay cao ở ngôi đầu V.League 2021 với chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại. Chừng ấy thôi cũng đủ để cho giới mộ điệu có thể tưởng tượng một kết quả chênh lệch cho HAGL khi đội bóng phố Núi được chơi trên sân nhà, ngay cả khi HLV Kiatisak chỉ tung ra đội hình dự bị với mỗi Hữu Tuấn đá xuyên suốt trong chặng đường vừa qua.

Cho dù số phận ở hạng nhất đang “nghìn cân treo sợi tóc” nhưng An Giang vẫn nhập cuộc với một tinh thần không buông bỏ. Dù cũng tung ra đội hình với một nửa lực lượng là dự bị nhưng đội khách chơi rất kỷ luật, tập trung, bắt người rất tốt. Đó là lý do mà trong hiệp 1, HAGL chỉ có 1 pha dứt điểm đáng chú ý khi cú sút của Bảo Toàn đưa bóng trúng cột dọc ở phút 17.

Kết quả HAGL 2-1 An Giang: Văn Toàn tỏa sáng, HAGL ngược dòng nghẹt thở - Ảnh 1.

HAGL đã ngược dòng nghẹt thở trước An Giang để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1

Phải tập trung phòng ngự trước sức ép mạnh mẽ của HAGL nên An Giang gần như không có tình huống sóng gió nào về phía cầu môn của đội nhà trong 45 phút đầu tiên. Trong hiệp 2, sức ép của đoàn quân ông Kiatisak tạo ra về phía cầu môn của An Giang càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng một đội quân dự bị xuyên suốt trong chiều dài V.League trước đó của HAGL lại mất cảm giác trong các pha dứt điểm. Trong nửa đầu hiệp 2, đội chủ nhà có 3 tình huống rõ nét để có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng Bảo Toàn, Việt Hưng… đều để trôi qua một cách đáng tiếc.

Học trò bỏ lỡ cơ hội nhưng trong khu kỹ thuật, HLV Kiatisak vẫn cười đắc chí bởi chắc hẳn, ông tin rằng không sớm thì muộn, các học trò của ông cũng sẽ ghi bàn thắng dẫn điểm. Nhưng vẻ mặt của Zico Thái đã đổi sắc khi phút 71, An Giang bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau một pha phản công. Từ pha bóng dội ra sau quả căng ngang của Thế Lam,  Văn Hợp tung cú sút trực diện làm cháy lưới HAGL.

Tình thế buộc HAGL Kiatisak tung một lúc 4 cầu thủ trụ cột vào sân. Chính những cầu thủ xuất phát từ ghế dự bị này đã tạo sức ép khủng khiếp cho đội chủ nhà để qua đó, giúp HAGL ngược dòng. Không ghi bàn thắng nhưng Văn Toàn là cầu thủ nổi bật nhất trong số các gương mặt vào sân từ ghế dự bị. Phút 85, tiền đạo này xuất phát sau nhưng có pha bứt tốc mạnh mẽ buộc Thế Lam phải phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m. Văn Thanh đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để gỡ hòa 1-1.

Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Văn Toàn tiếp tục đột phá vào trong vòng cấm rồi chuyền ngang, khiến thủ môn Thanh Nhã lúng túng đẩy bóng đến chân Đại Dương. Ở thế cận thành, cầu thủ nhập tịch này dễ dàng đệm bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1, qua đó, giành vé đi tiếp cho HAGL.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Văn Trường, Kiên Quyết (Văn Thanh, , Đông Triều (Tuấn Anh, 52’), Đức Lễ, Văn Việt (Văn Toàn, 80’), Quang Nho, Đức Lương, Châu Ngọc Quang (Minh Vương, 80’) , Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hữu Tuấn, Bảo Toàn (Đại Dương, 80’).

An Giang: Thanh Nhã, Phương Duy, Thế Lam, Văn Huy, Hoàng Duy, Văn Văn (Đình Lâm, 46’),Hoàng Uy, (Văn Hợp, 65’), Tuấn Anh, Hữu Phước, Dương Quân, Kim Nhật (Kiên Cường, 67’).

Ý kiến của bạn