Tin tức

Kết quả bước đầu cuộc đua Chủ tịch Đảng cầm quyền Nhật Bản

(VOVTV) - Ngày 29/9, cuộc bầu cử Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đang tiến dần đến thời khắc xướng tên người thắng cử. Ứng cử viên nào giành chiến thắng, sau khi “sát hạch” một lần nữa tại Quốc hội sẽ trở thành Thủ tướng thứ 100 ở đất nước Mặt trời mọc. Đến trưa nay, đã có kết quả ban đầu về cuộc bỏ phiếu lần thứ nhất trong nội bộ đảng viên.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
29/09/2021 11:49

Hiện tại, 4 ứng cử viên là nguyên Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng LDP, ông Kishida Fumio, ông Kono Taro, Bộ trưởng cải cách hành chính kiêm phụ trách tiêm chủng, Bà Takaichi Sanae - cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông, Bà Seiko Noda, quyền Tổng thư ký Đảng vẫn đang tranh thủ đến phút cuối sự ủng hộ của các nghị sĩ.

Việc kiểm phiếu bầu trong nửa số phiếu do các đảng viên của Đảng LDP đã bắt đầu tại 47 tỉnh thành và sẽ có kết quả cuối cùng trong thời gian ngắn. Sở dĩ mất thời gian là do phải tập hợp cả số phiếu bầu gửi bằng đường bưu điện của các đảng viên. Buổi chiều, cuộc bỏ phiếu do các nghị sĩ Quốc hội thực hiện sẽ được tiến hành tại một khách sạn có ở thủ đô Tokyo. Kết quả cuối cùng dự kiến khoảng 16 giờ chiều 29/9 sẽ được công bố, và tân Chủ tịch Đảng sẽ lộ diện.

Kết quả bước đầu cuộc đua Chủ tịch Đảng cầm quyền Nhật Bản - Ảnh 1.

Ảnh: NHK

Các ứng cử viên sẽ cạnh tranh trong 764 phiếu bầu là do các nghị sĩ và đảng viên thực hiện. Tại cuộc bỏ phiếu này nếu không có ứng cử viên nào vượt số phiếu quá bán, thì cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định sẽ được thực hiện. Cuộc bỏ phiếu này tổng cộng có 429 phiếu, trong đó có phiếu bầu của 382 nghị sĩ Quốc hội và đại diện 47 tỉnh, thành mỗi nơi 1 phiếu là nghị sĩ nhưng thuộc thành viên đảng LDP.

Theo kết quả thăm dò ban đầu, ứng cử viên Kono và Kishida đang có lợi thế so với hai ứng cử viên nữ. Đến 11h20 trưa, giờ Nhật Bản, theo kết quả tạm thời trong số phiếu đã được kiểm do các đảng viên bầu, ông Kono có số phiếu cao nhất với 58.000 phiếu, ông Kishida đứng thứ 2 với 42.000 phiếu, Bà Takaiichi nhận được 25.000 phiếu và Bà Noda nhận được 17.000 phiếu.  Như vậy, trong cuộc bỏ phiếu này, ông Kono được cho là có lợi thế, nhưng nếu ông Kono không vượt quá bán số phiếu thì ông Kishida sẽ cùng ông Kono cạnh tranh ở vòng bầu cử tiếp mang tính quyết định.

Tuy các ứng cử viên chỉ có khoảng gần 1 tuần để trình bày quan điểm, chính sách, đường lối thực hiện nếu trở thành Chủ tịch Đảng, nhưng đã đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ông Kono trong thời gian qua đã có nhiều thành công trong việc thúc đẩy tiêm chủng vaccine Covid-19 với tư cách là người phụ trách tiêm củng tuyên bố rằng sẽ tiến hành các bước chuẩn bị cho việc tiêm mũi 3 sớm nhất vào cuối năm nay. Ông cũng cho biết sẽ thúc đẩy việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, phát triển năng lượng…Ông Kono Taro là người giỏi tiếng Anh và được đánh giá là người khá kín tiếng, là chính khách có năng lực và thực tiễn.

Ông Kishida lại kêu gọi thiết lập “chủ nghĩa tư bản mới” dựa trên chu kỳ tăng trưởng và phân phối của cải có lợi. Ông cũng sẽ đề xuất thành lập một cơ quan xử lý khủng hoảng y tế để giám sát việc ứng phó với đại dịch. Ứng cử viên Kishida cho rằng, ngoài chính sách ra, ông sẽ nỗ lực hết sức để cải cách Đảng, đồng thời sẽ thực hiện đường lối đối ngoại tôn trọng và rộng mở.

Bà Takaichi từng bày tỏ mong muốn trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà cho biết sẽ đặt mục tiêu đạt được giá tiêu dùng ổn định trong mức lạm phát mục tiêu là 2%. Về đối ngoại, Bà muốn đưa ra các chính sách để chống lại sự đe dọa về công nghệ của Trung Quốc, củng cố nền kinh tế, giải quyết các vấn đề các chính quyền trước đây chưa giải quyết ra luật "ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm sang Trung Quốc".

Bà Seiko Noda, quyền Tổng thư ký đảng là người luôn bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Bà cũng đã là người tranh cử chức Chủ tịch đảng năm 2015 cùng với cựu Thủ tướng Abe Shinzo nhưng không đủ số phiếu ủng hộ cần thiết.

Điều thú vị là những điểm yếu của các ứng cử viên cũng được công khai. Ví dụ như ứng cử viên Kishida được cho là không "hoạt khẩu", còn hay bị lo ngại bởi "phát ngôn hớ" là ông Kono. Bà Noda được cho là chưa làm tốt trong việc tập trung sự ủng hộ của đảng viên...

Hiện nay, Nhật Bản đang mong chờ kết quả cuối cùng.

Ý kiến của bạn