Thể thao

Kết quả Brazil 3-0 Venezuela: 3 bàn thắng và 3 điểm ngày ra quân

Trận khai mạc Copa America giữa Brazil vs Venezuela đã kết thúc với chiến thắng dễ dàng 3-0 dành cho đội chủ nhà. Hai ngôi sao Marquinhos, Gabi và Neymar là những người tỏa sáng để mang về 3 điểm trọn vẹn cho Selecao ở ngày ra quân.

14/06/2021 08:38

Bàn thắng

Brazil: Marquinhos (23'), Neymar (63', pen), Gabi (88')

Brazil bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Copa America với hành trang là những trận thắng như trẻ tre tại vòng loại World Cup 2022 với mạch 6 trận thắng liên tiếp. Trước đối thủ Venezuela bị đánh giá yếu nhất bảng, không quá bất ngờ khi Selecao với ưu thế sân nhà sớm tạo dựng được thế trận trên cơ hoàn toàn.

Sau khoảng 10 phút đầu chơi khá chậm, Brazil bất ngờ tăng tốc và liên tục khiến khung thành Venezuela chao đảo sau những nỗ lực dứt điểm của Richarlison và Eder Militao. Tuy nhiên, khung thành của thủ môn Joel Graterol không thể đứng vững trước những pha triển khai tấn công dồn dập của đội chủ nhà.

Phút 23, Neymar thực hiện cú đá phạt góc để Richarlison cắt mặt đánh đầu lái bóng đến đúng vị trí của trung vệ Marquinhos và cầu thủ thuộc biên chế PSG dễ dàng dứt điểm ở cự ly chưa đến 5m mở tỷ số trận đấu cho Brazil. Chưa đầy 2 phút sau, Richarlison thoát xuống rất nhanh đưa bóng vào lưới Venezuela sau đường chuyền thuận lợi của Renan Lodi. Tuy nhiên, đáng tiếc là tiền đạo của Brazil đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Kết quả Brazil 3-0 Venezuela: 3 bàn thắng và 3 điểm ngày ra quân - Ảnh 1.

Marquinho ghi bàn thắng mở màn Copa America

Thế trận áp đảo của Brazil tiếp tục giúp họ có thêm cơ hội. Phút 29, Danilo thực hiện đường chuyền vượt tuyến đẳng cấp cho Neymar khống chế gọn gàng trong vòng cấm. Sau vài nhịp lắc người, số 10 của Brazil đã loại bỏ được hai hậu vệ Venezuela, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút còn lại của hiệp 1, Brazil vẫn nắm giữ hoàn toàn thế trận, tạo ra được vài cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Trong khi đó, suốt 45 phút đầu tiên các cầu thủ Venezuela chỉ một lần hướng trái bóng về phía khung thành thủ môn Alisson, nhưng quá nhẹ để có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt. Brazil miệt mài tổ chức tấn công, Venezuela co cụm đội hình để phòng ngự. Phút 53, Gabriel Jesus thực hiện đường chuyền cắt ngang khung thành Venezuela, loại bỏ toàn bộ hàng thủ nhưng đáng tiếc là Neymar đã băng vào chậm một nhịp và không thể đưa bóng vào lưới.

Tới phút 61, Danilo có pha tăng tốc xâm nhập vòng cấm Venezuela trước khi bị Yohan Cumana phạm lỗi và một quả phạt 11m được trao cho đội chủ nhà. Neymar không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ thành Graterol ghi bàn thắng thứ 2 cho Brazil.

Kết quả Brazil 3-0 Venezuela: 3 bàn thắng và 3 điểm ngày ra quân - Ảnh 2.

Neymar tỏa sáng với một bàn thắng và một đường kiến tạo

Dẫn trước 2 bàn, HLV Tite thực hiện hàng loạt sự thay đổi người để thử nghiệm đội hình. Chính điều này khiến tốc độ triển khai bóng của đội chủ nhà chậm đi rất nhiều và gần như không thể tạo ra cơ hội nào rõ nét về phía khung thành Venezuela. Phải tới phút 82, Neymar tạo ra pha bóng sóng gió, khi thực hiện tình huống đi bóng tốc độ trước khi dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Graterol vất vả cản phá.

Đến phút 88, Neymar một lần nữa cho thấy đẳng cấp của mình với pha phá bẫy việt vị, lừa bóng qua thủ thành đội khách và thực hiện đường kiến tạo thuận lợi cho cầu thủ mới vào sân thay người, Gabi dứt điểm vào khung thành trống ở cự ly... 1m ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil.

Đội hình ra sân

Brazil: Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Lodi, Fred, Casemiro, Paqueta, Jesus, Neymar, Richarlison.

Venezuela: Graterol; Gonzalez, Martinez, Mago, Moreno, La Manita, Martinez, Casseres Jr, Manzano, Cumana, Aristeguieta.

Ý kiến của bạn