Thể thao

Kém 17 giây so với vòng loại, cặp đôi rowing Việt Nam rớt khỏi bán kết

Cặp đôi Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo thi đấu kém hơn cả ở vòng loại đến hơn 17 giây và đứng thứ 5/6, kết quả khiến đội thuyền VN không thể vào bán kết rowing Olympic 2021.

25/07/2021 12:48

Ở đợt vớt (repechage) thi tranh tấm vé vào vòng bán kết nội dung thuyền đôi mái nhẹ nữ, Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo thi đấu tại lượt thứ 2.

Cặp đôi của Việt Nam đối đầu cùng 5 cặp đôi khác đến từ Áo, Thụy Sỹ , CH Ireland, Ủy ban Olympic Nga, Guatemala. 3/6 cặp đứng đầu sẽ giành tấm vé vào vòng bán kết.

Kém 17 giây so với vòng loại, cặp đôi rowing Việt Nam rớt khỏi bán kết - Ảnh 1.

Cặp đôi Thảo - Hảo không có thành tích tốt ở tranh vé vào bán kết

Cặp đôi Thảo – Hảo có sự khởi đầu khá tốt khi xếp thứ 4 sau 500m đầu tiên với thời gian 1:51.23. Cả hai giữ khoảng cách không quá xa với nhóm đầu.

Tuy nhiên, càng thi đấu, bản lĩnh của các VĐV mới được thể hiện. Những tay chèo đến từ các quốc gia châu Âu tỏ ra vượt trội. Sau 1.500m, đôi của Việt Nam chỉ đứng thứ 5 với chỉ số kém hơn 22 giây so với nhóm ba đôi dẫn đầu.

Kém 17 giây so với vòng loại, cặp đôi rowing Việt Nam rớt khỏi bán kết - Ảnh 2.

Thành tích của cả hai khá khiêm tốn so với nhóm dẫn đầu

Mọi cố gắng của Thảo - Hảo ở 500m cuối là làm sao cải thiện thành tích của cá nhân cùng với việc bám đuổi đôi thứ 4 của Áo.

Tuy vậy, với khoảng cách quá lớn, cặp đôi của Việt Nam chỉ về đích thứ 5 với thời gian 7:53.69; kém cặp đôi dẫu đầu của Thụy Sỹ đến 31.67 giây và kém vị trí thứ 3 của cặp đôi CH Ireland 30.27 giây.

Thành tích 7:53.69 của Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo cũng kém hơn khá xa so với thành tích vòng loại thi đấu ngày hôm qua của cặp đôi này đến 17.48 giây. Theo đó, ở vòng loại, Thảo - Hảo có chỉ số 7:36.21. Cặp đôi của Việt Nam không thể giành vé vào bán kết và sẽ tranh thứ hạng với các cặp đôi bị loại vào ngày 27/7 tới.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn