Tin tức

Kể từ 2022, hành vi huy động vốn trên thị trường chứng khoán sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt

(VOVTV) - Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường năng lực giám sát, quản lý, cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán.

Tác giả Hà Nho / VOV1
03/01/2022 19:20

Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cần ưu tiên thiết lập các cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, có kịch bản phòng ngừa khủng hoảng, đảm bảo hoạt động ổn định của khu vực tài chính quốc gia. Đồng thời, siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là trong hoạt động huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hoạt động giám sát này sẽ góp phần làm minh bạch các hoạt động đầu tư trên thị trường, ngăn ngừa các hành vi trục lợi và phát triển thị trường bền vững hơn.

1-6469.jpeg

Ảnh minh họa: Reuters

Sự giám sát chặt chẽ hơn của Ủy ban Chứng khoán là điều mong mỏi của nhà đầu tư. Điều này làm tốt khiến lượng cổ phiếu được kiêm soát, dòng tiền ở lại doanh nghiệp, tránh tình trạng các ông chủ doanh nghiệp “bùn rút” tài sản của doanh nghiệp, “tuồn” tài sản ra ngoài. Như vậy, nhà đầu tư sẽ tin tưởng mạnh mẽ hơn và đổ phần tài sản lớn vào thị trường chứng khoán, biến đây thành thị trường vốn lớn cho doanh nghiệp một cách bền vững.

Yêu cầu của Bộ Tài chính nhằm tăng giám sát, quản lý thực thi đối với thị trường chứng khoán nước ta, trước thực tế có những biểu hiện của việc lợi dụng đầu cơ, thổi giá để trục lợi trên thị trường trong năm vừa qua. Đây cũng chính là nhiệm vụ tiên quyết trong việc thực hiện hiệu quả Luật Chứng khoán năm 2019, vừa là giải pháp trung và dài hạn để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng niềm tin của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ý kiến của bạn