Tin tức

Kẻ tấn công Báo điện tử VOV từng lập trang web quy tụ hàng nghìn hacker

Huỳnh Phước Mẫn - kẻ tham gia vào vụ tấn công Báo điện tử VOV - từng là hacker, thành lập và điều hành trang web viet...info.

29/11/2021 15:01

Ngày 29/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tấn công Báo điện tử VOV của Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).

Theo một cán bộ Công an huyện Tiên Phước, tại địa phương, Mẫn được đánh giá là người hiền lành, lễ phép. Mẫn chưa lập gia đình, người dân trong vùng cũng không rõ y làm công việc gì.

Kẻ tấn công Báo điện tử VOV từng lập trang web quy tụ hàng nghìn hacker - Ảnh 1.

Độc giả không thể truy cập vào địa chỉ vov.vn khi Báo Điện tử VOV bị tấn công mạng hồi tháng 6/2021

Được biết, Mẫn từng là hacker và là người thành lập, điều hành trang web viet...info - diễn đàn trực tuyến được gọi là diễn đàn "thế giới ngầm" lớn nhất Việt Nam, quy tụ hàng nghìn thành viên là hacker tham gia.

Tại trang web trên, mỗi thành viên tham gia phải đóng 100 USD tiền lệ phí. Sau đó, thành viên muốn đăng bài viết mua bán thì phải đóng thêm 50 USD. Các thành viên dạy nhau cách thức tấn công các trang web bán hàng trực tuyến để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng, câu kết với nhau để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của người nước ngoài…

Đầu năm 2014, Mẫn cùng hàng chục người khác bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ, diễn đàn bị đánh sập.

Giữa năm 2016, Mẫn bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tù bằng với thời gian tạm giam nên được trả tự do tại tòa.

Trước đó, như VTC News đưa tin, giữa tháng 6 vừa qua, Huỳnh Phước Mẫn tham gia tấn công trang Báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam khiến cho báo điện tử này bị tê liệt, không truy cập được.

Các cơ quan của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã vào cuộc, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để truy vết, điều tra trong phạm vi cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Huỳnh Phước Mẫn để tiếp tục điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Ý kiến của bạn