Tin tức

Kẻ dọa giết lực lượng trực chốt ở Bình Dương có liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi

(VOVTV) - Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ tại phường Phú Lợi,TP. Thủ Dầu Một) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và Lê Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ tại phường Tân An, TP. Thủ Dầu Một) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
29/08/2021 07:37

Trước đó, khoảng 8h ngày 27/8, sau khi lái ô tô biển số 61A-624.00 "thông chốt" kiểm soát dịch tại đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một) bất thành, Lâm Đình Bảo không đeo khẩu trang và xuống xe chửi bới, dọa giết lực lượng trực chốt. Sau đó, Bảo bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường Phú Lợi.

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận vừa sử dụng ma túy đá và điều khiển xe ô tô đi công việc cá nhân. Khi đến chốt kiểm soát thì lấy lý do đi làm từ thiện để xin qua chốt nhưng bị lực lượng kiểm soát phát hiện, lập biên bản.

Kẻ dọa giết lực lượng trực chốt ở Bình Dương có liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Đối tượng Lâm Đình Bảo chửi bới, dọa giết lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Đình Bảo, tại khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng.

Trong lúc, Bảo đang bị công an mời làm việc thì đối tượng Lê Văn Tuấn (có quen biết với Bảo) lén lút lái ô tô của Bảo đi giấu tại một bãi đất trống ở khu phố 5, phường Phú Lợi. Đến khoảng 11h cùng ngày, Công an thành phố Thủ Dầu Một tổ chức truy tìm thu giữ phương tiện và đưa đối tượng Lê Văn Tuấn về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn