Tin tức

Kẻ ám sát cựu thủ tướng Abe đã lên kế hoạch từ mùa thu năm ngoái

Theo phía cảnh sát Nhật Bản, Tetsuya Yamagami, người đàn ông bị tình nghi ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã hạ quyết tâm hành động từ mùa thu năm ngoái.

12/07/2022 14:34

Cảnh sát tỉnh Nara, nơi diễn ra vụ ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo cho biết, trong quá trình tìm kiếm bằng chứng đã phát hiện vụ việc này đã được lên kế hoạch từ rất lâu. Một quan chức điều tra cao cấp tiết lộ: “ý định giết người là rõ ràng và có sự chuẩn bị tỉ mỉ của Yamagami”.

Các nhà điều tra cho biết thêm, Yamagami mang một nỗi thù hận với Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, hay còn gọi là Nhà thờ Thống Nhất, nơi mẹ hắn đã quyên góp một số tiền lớn. Bà đã bị phá sản ở Nara vào năm 2002.

Kẻ ám sát cựu thủ tướng Abe đã lên kế hoạch từ mùa thu năm ngoái - Ảnh 1.

Đối tượng Tetsuya Yamagami bị bắt ngay gần hiện trường vụ ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Kyodo

Yamagami được cho là đã lên âm mưu giết một quan chức nhà thờ song sau đó thấy rằng việc này quá khó khăn. Cảnh sát tin rằng hắn đã chuyển mục tiêu sang ông Abe sau khi thấy một đoạn video được cựu thủ tướng ghi lại trong cuộc họp hồi tháng 9 năm ngoái với một tổ chức có liên hệ với nhóm tôn giáo trên. Hắn tin rằng, cựu thủ tướng Abe có mối liên hệ với chính tổ chức tôn giáo đó.

Phía nhà thờ cho biết, họ không có hồ sơ về việc Yamagami đã từng tham gia và ông Abe không phải thành viên và cũng không phải là cố vấn.

Yamagami đã học cách sử dụng súng khi còn đang làm việc cho Lực lượng Phòng vệ từ năm 2002 tới 2005. Hắn bắt đầu chế tạo súng vào khoảng mùa xuân năm 2021, theo một nguồn tin điều tra.

Cảnh sát đã thu được nhiều súng tại nhà Yamagami và có cả những tấm gỗ có lỗ đạn trên xe của hắn. Vũ khí mà Yamagami sử dụng ám sát ông Abe được làm bằng hai ống kim loại buộc chặt vào miếng gỗ bằng băng keo, nó có thể bắn sáu viên đạn cùng một lúc. Thuốc súng được kẻ ám sát mua qua mạng internet.

Hành động của Yamagami cũng được cho là tính toán thời gian cẩn thận. Trong lời khai với cảnh sát, Yamagami cho biết, hắn đã tới địa điểm khác ở Okayama vào tối thứ Năm khi ông Abe phát biểu song không hành động. Thay vào đó, chờ bài phát biểu ở góc phố ngoài trời vào thứ Sáu.

Cảnh sát cũng có được đoạn video từ camera an ninh gần địa điểm xảy ra vụ ám sát cho thấy, Yamagami đã ra vào nhiều cửa hàng trong khoảng một tiếng rưỡi trước khi vụ việc xảy ra. Phía cảnh sát tin rằng, Yamagami tìm kiếm một vị trí để thực hiện vụ tấn công.

Yamagami đã bắn phát đầu tiên cách ông Abe 7 mét và cách phát súng thứ hai là 5 mét, cảnh sát cho biết.

Ý kiến của bạn