Giải trí

K-pop tổn thất nặng nề vì đại dịch Covid-19

Một tổ chức âm nhạc tại Hàn Quốc cho biết, ngành công nghiệp âm nhạc nước này đã bị thiệt hại hàng triệu USD, do doanh số bán vé sụt giảm trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

24/05/2021 10:23

Theo Hiệp hội Thu âm Hàn Quốc (LIAK), thiệt hại của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc ước tính vào khoảng 184 tỷ won (163 triệu USD), trên cơ sở 80% vé bán cho các buổi biểu diễn đã bị hủy. Tổng cộng 1.089 hợp đồng biểu diễn âm nhạc đã bị hoãn do Covid-19 từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2021.

Chỉ tính riêng các điểm biểu diễn nghệ thuật ở khu vực Hongdae – một trung tâm âm nhạc ở phía tây thủ đô Seoul đã có 454 chương trình bị hủy bỏ kể từ khi đại dịch bắt đầu, dẫn đến thiệt hại khoảng 2,1 tỷ won.

K-pop tổn thất nặng nề vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Con đường nổi tiếng nhộn nhịp ở quận Hongdae (Seoul) vắng vẻ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. (Nguồn: Yonhap)

Shin Jong - gill - Tổng thư ký của LIAK cho biết, thiệt hại trên thực tế sẽ còn lớn hơn. "Những số liệu chỉ bao gồm các hợp đồng biểu diễn bị hủy bỏ sau khi bắt đầu bán vé. Số lượng buổi biểu diễn sẽ còn lớn hơn, nếu không có đại dịch", Shin Jong - gill chia sẻ trên một diễn đàn, "Các công ty đang trong tình trạng buông xuôi, khi họ liên tục lập kế hoạch và rồi lại hủy bỏ các buổi biểu diễn vì đại dịch vẫn tiếp diễn".

Các hiệp hội âm nhạc cho rằng, các địa điểm tổ chức biểu diễn quy mô nhỏ, các nghệ sĩ mới và ít tên tuổi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, vì vậy sự hỗ trợ của nhà nước là rất cần thiết.

Ý kiến của bạn