Tin tức

Jordan: Hơn 260 người thương vong do rỏ rỉ khí độc

(VOVTV) - Ít nhất 10 người chết, hơn 251 người bị thương sau vụ rò rỉ khí độc từ tàu chở dầu ở cảng Aqaba của Jordan.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
28/06/2022 07:12

Truyền hình Jordan đêm 27/6 đưa tin một tàu chở đầy khí đã gặp sự cố trong quá trình vận chuyển, dẫn đến rò rỉ khí đốt ở khu vực cảng Aqaba. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc cần cẩu nhấc bồn chứa chất khí khỏi tàu bị rơi và đã phát nổ trên boong khi tàu đang neo đậu. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, khí ga màu vàng đã lan tỏa ra với tốc độ lớn trên tàu và các khu vực xung quanh cảng. Khu vực xảy ra sự cố bị cô lập và bãi biển phía nam đang được sơ tán người dân.

Tau cho khi dot phat no o Jordan - Anh Skynewsarabia.jpg

Tàu chở khí đốt phát nổ ở Jordan. Ảnh: Skynewsarabia

Giám đốc y tế khu vực Aqaba đã kêu gọi người dân xung quanh cảng đóng cửa sổ và ở nhà tránh khí độc. Thủ tướng Jordan Bishr Al-Khasawneh đã đến thành phố Aqaba sau khi vụ việc xảy ra, và chỉ thị thành lập một nhóm điều tra về vụ việc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, clo là một chất khí màu vàng lục, có mùi đặc biệt giống mùi thuốc tẩy và nặng hơn không khí khoảng ba lần, do đó nó tích tụ ở những khu vực thấp và không gây nổ, nhưng nó có thể tăng cường sự bùng nổ của các vật liệu khác. Tổn thương da có thể xảy ra sau khi tiếp xúc với khí ngưng tụ hoặc gần nơi khí hóa lỏng dưới áp suất. Các triệu chứng kích ứng trên niêm mạc xuất hiện nhanh chóng. Mức độ nghiêm trọng của các tác động phụ thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc.

Ý kiến của bạn