Tin tức

Italia: Đấu trường La mã mở cửa trở lại với buổi hòa nhạc đặc biệt mang thông điệp hi vọng

(VOVTV) - Trong ngày đầu tiên Đấu trường La Mã mở cửa trở lại, một buổi hòa nhạc đặc biệt với cực ít khán giả đã diễn ra, mang theo thông điệp hi vọng về sự khởi đầu mới.

02/02/2021 16:14

Những biện pháp hạn chế đề phòng dịch Covid-19 đang dần được nới lỏng tại thành phố Rome của Italia, cho phép Đấu trường La Mã và các bảo tàng khác mở cửa trở lại. Và trong ngày đầu tiên Đấu trường La Mã mở cửa trở lại, một buổi hòa nhạc đặc biệt với rất ít khán giả đã diễn ra, mang theo thông điệp hi vọng về sự khởi đầu mới.

Những âm thanh của nhạc cổ điển vang vọng khắp Đấu trường La Mã vắng vẻ. Mặc dù Đấu trường La Mã được mở cửa trở lại nhưng không nhiều khách tham quan được tham dự buổi hòa nhạc đặc biệt này. Chỉ một vài người ưu tiên được ngồi nghe buổi hòa nhạc.

Buổi trình diễn không nhiều khán giả nhưng đối với những người tham gia nói riêng và người dân thành Rome nói chung, đây là một sự kiện đặc biệt, là dấu hiệu của hi vọng, của sự khởi đầu mới.

Ca sĩ Olimpia Pagni chia sẻ: "Thật là xúc động vì không có nhiều buổi hòa nhạc trong thời gian này, vì vậy được có mặt ở đây vào ngày đầu tiên mở cửa trở lại của Đấu trường La Mã là một niềm vui và vinh dự".

Ca sĩ Sara Tiburzi cũng bày tỏ xúc động không kém: "Chúng tôi rất xúc động và rất biết ơn dịp đặc biệt này, cũng bởi tôi là người Rome, sinh ra và lớn lên ở đây, và nơi này là biểu tượng của thành phố tôi."

Là một trong những di tích mang tính biểu tượng nhất của Italia, Đấu trường La Mã đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, mà mới nhất là đợt bùng phát dịch Covid-19 khiến hơn 88.000 người ở nước này thiệt mạng.

Ý kiến của bạn