Tin tức

Ít nhất 23 dư chấn xảy ra sau trận động đất 5,7 độ Richter ở Philippines

(VOVTV) - Ít nhất 23 cơn dư chấn đã được báo cáo sau trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra rạng sáng 27/9 tại tỉnh Occidental Mindoro, vùng Mimaropa, thuộc đảo Luzon, Philippines.

Tác giả PV / VOV Jakarta
27/09/2021 14:35

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines đã ghi lại các cơn dư chấn có độ mạnh từ 1,4 đến 4,5 độ Richter. Rung lắc được cảm nhận ở các vùng của Luzon, vùng đô thị Manila và một số khu vực khác. Cơ quan quản lý và giảm thiểu thiên tai tỉnh Occidental Mindoro cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Ít nhất 23 dư chấn xảy ra sau trận động đất 5,7 độ Richter ở Philippines - Ảnh 1.

Động đất 5,7 độ Richter làm rung chuyển đảo Luzon. Nguồn: Philstar

Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp sau trận động đất để kiểm tra tình trạng của các sân bay ở Mindoro và các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi rung chấn. Báo cáo ban đầu cho biết, các sân bay tại San Jose, Mamburao và Lubang không chịu thiệt hại về mặt cấu trúc đối với các tòa nhà, công trình và thiết bị. Tất cả nhân viên đều an toàn.

Trước đó, trận động đất xảy ra lúc 1h12 sáng (theo giờ địa phương), có tâm chấn nằm ở độ sâu 74Km làm rung chuyển nhiều nơi ở khu vực đảo chính Luzon và cả ở Thủ đô Manila khiến nhiều người phải rời khỏi nơi cư trú.

Philippines thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các trận động đất do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một vòng cung của các hoạt động địa chấn dữ dội trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và qua lưu vực Thái Bình Dương.

Ý kiến của bạn