Tin tức

Israel thông qua luật cấm trao quốc tịch cho người Palestine

(VOVTV) - Israel vừa thông qua một đạo luật cấm trao quyền công dân cho những người Palestine kết hôn với người Israel.

Tác giả PV / VOV Cairo
11/03/2022 15:33

Tối qua (10/3), Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua luật cấm trao quyền công dân cho những người Palestine từ Bờ Tây và Dải Gaza đã kết hôn với công dân Israel. Điều này sẽ buộc hàng nghìn gia đình Palestine phải di cư hoặc sống riêng rẽ.

11.3.22 Mot phien hop Quoc hoi Israel.jpg

Một phiên họp Quốc hội Israel

Đạo luật có tên gọi “Luật Công dân” được Quốc hội Israel thông qua trong phiên họp với 45 phiếu ủng hộ và 15 phiếu chống. Đạo luật này sẽ thay thế cho một lệnh tạm thời được ban bố từ năm 2003 và được gia hạn hàng năm cho đến khi hết hiệu lực vào tháng 7 năm ngoái.

Những người ủng hộ cho rằng, luật này giúp đảm bảo an ninh cho Israel và bảo tồn bản sắc Do Thái. Một số thành viên Quốc hội Israel cho biết, luật này nhằm mục đích ngăn chặn dần quyền trở lại của những người tị nạn Palestine, những người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến năm 1948.

Tuy nhiên, những người phản đối nói rằng, luật này thể hiện sự phân biệt đối xử với cộng đồng A-rập thiểu số, hiện chiếm khoảng 21% dân số của Israel. Đây là những người mang quốc tịch Israel, nhưng có nguồn gốc Palestine. Đạo luật mới sẽ cấm trao quyền công dân và quyền thường trú đối với vợ hoặc chồng là người Palestine của họ.

Ý kiến của bạn