Tin tức

Israel phải tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer vì hết hạn

Sau khi cho Hàn Quốc vay 700.000 liều vaccine sắp hết hạn, Israel lại phải vứt bỏ khoảng 80.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer vì đã quá hạn sử dụng.

02/08/2021 10:32

Kênh RT dẫn lại truyền thông Israel đưa tin ngày 31/7 cho hay mặc dù bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm liều tăng cường cho người lớn tuần trong tuần đó, Tel Aviv vẫn phải tiêu hủy hàng chục ngàn liều vaccine đã hết hạn vào cuối tháng 7.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết khoảng 80.000 liều vaccine chưa được sử dụng sẽ bị tiêu hủy tại nước này. Những nỗ lực của chính phủ nhằm trao đổi với các quốc gia khác hoặc tiêm cho càng nhiều công dân càng tốt cho đến khi chúng hết hạn sử dụng chỉ thành công một phần.

Sau khi thỏa thuận trao đổi vaccine ban đầu với Palestine thất bại do vaccine đã quá cận hạn sử dụng, Israel đã đạt thỏa thuận tương tự với Hàn Quốc, nhất trí vận chuyển 700.000 liều trong số 1,4 triệu liều hết hạn vào cuối tháng 7. Đổi lại, Seoul nhất trí gửi trả lượng vaccine tương đương vào mùa thu năm nay.

Israel phải tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer vì hết hạn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Reuters

Tel Aviv cũng đã lên kế hoạch phân bổ thêm 600.000 liều dùng cho trẻ em từ 12 – 15 tuổi, trong khi số phận của 100.000 liều còn lại vẫn chưa được xác định.

Rõ ràng, phần lớn số vaccine trên sẽ bị đổ thẳng vào thùng rác. Đây cũng chính là lượng vaccine lớn nhất bị Tel Aviv vứt bỏ chỉ trong một lần.

Trả lời báo cáo, Bộ Y tế Israel không xác nhận hay phủ nhận việc tiêu hủy liều thuốc sắp xảy ra với lý do bảo mật. Cơ quan này khẳng định đang quản lý kho vaccine và luôn chú ý đến hạn sử dụng của sản phẩm.

Tuy vậy, việc phải vứt bỏ 80.000 liều vaccine đã xảy đến không đến đúng lúc khi nhà nước Do Thái này đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi vaccine thứ ba cho những người trên 60 tuổi, trong bối cảnh lo ngại về hiệu quả vaccine đối với biến thể Delta rất dễ lây lan.

Tháng trước, Bộ Y tế Israel báo cáo hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus có triệu chứng đã giảm xuống còn 64%, nhưng vaccine vẫn có hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa diễn tiến nặng.

Chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ ba chính thức được khởi động hôm 30/7, với Tổng thống Isaac Herzog, 60 tuổi, là một trong những người tiên phong. Cho đến nay, khoảng 59% dân số Israel đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn