Tin tức

Israel công bố kế hoạch thu hút du khách nước ngoài

Ngày 27/4, Bộ Du lịch Israel đã công bố kế hoạch tái thu hút nguồn du khách nước ngoài, nằm trong nỗ lực chung của nước này nhằm khôi phục nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh đang dần được kiểm soát.

Tác giả VOVTV/TTXVN
28/04/2021 08:20

Bộ trưởng Du lịch Israel Orit Farkash-Hacohen cho hay lượng du khách nước ngoài tới Israel trong năm 2020 giảm 81% và khoảng 1/3 khách sạn hiện vẫn phải đóng cửa, hàng trăm nghìn lao động Israel phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu này. Trước tình hình đó, kế hoạch của Bộ là mở cửa đón du khách nước ngoài đã tiêm vaccine kể từ ngày 23/5, đồng thời triển khai một chiến dịch nhằm bảo đảm thu hút tối đa số du khách trong năm 2021.

Israel công bố kế hoạch thu hút du khách nước ngoài - Ảnh 1.

Thành phố Jerusalem, một điểm đến hút khách ở Israel

Theo kế hoạch, trước mắt chỉ có một vài nhóm du khách nước ngoài đăng ký theo chuyến được duyệt nhập cảnh vào Israel. Tiếp theo, Israel sẽ cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh theo nhóm với số lượng không hạn chế kể từ ngày 1/6. Nếu tình hình suôn sẻ, du khách cá nhân không đi theo nhóm sẽ được phép tới Israel không hạn chế kể từ ngày 1/7 tới. Tuy nhiên, tất cả du khách đều phải tiêm 2 mũi vaccine với chủng loại đã được Israel công nhận và xét nghiệm PCR khi nhập cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc du khách dưới 16 tuổi sẽ chưa được nhập cảnh vào Israel.

Để thu hút du khách, Bộ Du lịch Israel dự kiến sẽ triển khai một chiến dịch khuyến mại ở 3 thị trường lớn. Trong đó, chiến dịch tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) sẽ được triển khai ngày 28/4, trong đó có kế hoạch thuê và lắp đặt 1 trong những biển quảng cáo kỹ thuật số lớn nhất thế giới, với kích thước 175 mét và ước tính có khoảng 750.000 người chứng kiến mỗi ngày. Chiến dịch này cũng sẽ được triển khai tại New York (Mỹ) và London (Anh).

Bên cạnh đó, Bộ Du lịch cũng nối lại các chuyến bay được tài trợ tới thành phố du lịch Eilat ở miền Nam Israel. Ngoài ra, một số sự kiện du lịch quốc tế cũng sẽ được tổ chức trong mùa Hè năm nay nhằm thu hút du khách nước ngoài, trong đó có một giải đua xe đạp Israel-UAE mang tên Cúp Thỏa thuận Abraham - theo tên thỏa thuận hòa bình giữa Israel và một số nước Arab, Hồi giáo; lễ hội âm nhạc quốc tế tại công viên Timna ở vùng sa mạc Negev; các sự kiện trong tuần lễ đồng tính Tel Aviv...

Ý kiến của bạn