Tin tức

Iraq thông báo quốc tang 3 ngày các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở bệnh viện thủ đô Baghdad

(VOVTV) - Ngày 25/4, Thủ tướng Iraq thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy tại một bệnh viện điều trị Covid-19 ở phía Nam thủ đô Baghdad vào tối 24/4, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
25/04/2021 16:52

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bệnh viện Ibn al-Khatib ở phía Nam thủ đô Baghdad, nơi được chỉ định tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch. Hỏa hoạn bắt đầu vào khoảng 10h tối 24/4 (theo giờ địa phương) và kéo dài trong 30 phút, sau khi các bình oxy phục vụ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 phát nổ. Các nguồn tin y tế của Iraq cho biết, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương do hỏa hoạn.

Iraq thông báo quốc tang 3 ngày các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở bệnh viện thủ đô Baghdad - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Ibn al-Khatib của Iraq. Ảnh: Skynewsarabia

Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi đã họp khẩn cấp với một số Bộ trưởng, quan chức và lãnh đạo an ninh và tuyên bố vụ tai nạn đã làm tổn hại đến an ninh quốc gia Iraq. Ông tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm những người đã thiệt mạng, đồng thời ra lệnh điều tra ngay lập tức nguyên nhân vụ hỏa hoạn và xác định những người phải chịu trách nhiệm. 

Thủ tướng Iraq cũng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng và chữa trị cho những người bị thương bằng chi phí của nhà nước, bao gồm cả việc điều trị ở nước ngoài.

Chính quyền Iraq cũng đã triệu tập và tạm giữ các quan chức phụ trách ở bệnh viện Ibn al-Khatib như giám đốc bệnh viện, giám đốc an ninh và những người chịu trách nhiệm bảo trì các thiết bị trong bệnh viện để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và buộc những người sơ suất phải chịu trách nhiệm. 

Thủ tướng Iraq cũng chỉ đạo thành lập một nhóm kỹ thuật gồm đại diện từ tất cả các bộ liên quan, để kiểm tra đảm bảo an toàn tại tất cả các bệnh viện, khách sạn và khu vực công cộng trên toàn quốc trong vòng một tuần.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Iraq cho biết, khoảng 90 người trên tổng số 120 người có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn, bao gồm các bệnh nhân và thân nhân của họ, đã được giải cứu. Tất cả những bệnh nhân của bệnh viện đã được sơ tán đến các bệnh viện khác ở Baghdad.

Iraq, với dân số 40 triệu người, đã chứng kiến tình trạng thiếu thuốc men, bác sĩ và bệnh viện trong nhiều thập kỷ do chiến tranh tàn phá. Tình hình càng trở nên trầm trọng sau khi đại Covid-19 bùng phát, trong đó Iraq là một trong những quốc gia Ả rập có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất.

Ý kiến của bạn