Tin tức

Iraq: Tấn công đẫm máu hàng chục người thương vong

(VOVTV) - Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương hàng chục người tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Sadr, phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq ngày 19/7, một ngày trước lễ Eid al-Adha.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
20/07/2021 08:17

Một nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, vụ tấn công do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện khiến khoảng 60 người thương vong. Các nguồn tin y tế nói rằng số người chết có thể tăng lên vì một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ đánh bom liều chết lớn đầu tiên ở Iraq trong 3 năm qua.

Iraq: Tấn công đẫm máu hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Tấn công đẫm máu làm hàng chục người thương vong ở Iraq. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Mustafa Al-Kazemi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo an ninh cấp cao để khắc phục hậu quả của vụ tấn công. Tổng thống Iraq Barham Salih gọi đây là một tội ác ghê tởm và sự tàn ác nhắm vào dân thường, đồng thời tuyên bố sẽ đấu tranh và nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố.

Các vụ đánh bom xảy ra gần như hàng ngày ở thủ đô của Iraq. Vào tháng 4 vừa qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho nổ một quả bom cải trong ô tô đỗ gần một khu chợ ở Thành phố Sadr khiến 4 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. 

IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom hồi tháng 1 khiến hơn 30 người thiệt mạng trong khu chợ đông dân ở Tayaran ở trung tâm Baghdad.

Ý kiến của bạn