Tin tức

Iraq lên án vụ ám sát hụt Thủ tướng Mustafa Al-Kazemi

(VOVTV) - Sau vụ Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi ám sát hụt đêm qua (6/11), Tổng thống Iraq Barham Salih khẳng định, không để đất nước vào hỗn loạn và một cuộc đảo chính trong khi nhiều phe nhóm ở Iraq cũng lên án vụ ám sát này.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
07/11/2021 17:27

Tổng thống Iraq Barham Salih cho rằng vụ tấn công khủng bố nhắm vào Thủ tướng Mustafa Al-Kazemi là một hành vi nguy hiểm và là tội ác đối với Iraq, đồng thời tuyên bố không để Iraq bị kéo vào hỗn loạn và một cuộc đảo chính chống lại hệ thống hiến pháp.

Iraq lên án vụ ám sát hụt Thủ tướng Mustafa Al-Kazemi - Ảnh 2.

Thủ tướng Iraq bị ám sát hụt sáng 7/11. Ảnh: Skynewsarabia

Về phần mình, thủ lĩnh của phong trào "Trí tuệ" Ammar al-Hakim đã lên án hành động ám sát thủ tướng Kazemi và cho rằng, hành động này sẽ làm trầm trọng thêm tình hình, gây nguy hiểm, làm tổn hại tới Iraq.

Theo ông Hakim, vụ việc nhắm vào người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất đất nước thể hiện một mối nguy hiểm và có nguy cơ gây ra những bất ổn về an ninh, chính trị và kinh tế. Người đứng đầu khu vực Kurdistan của Iraq, Nechirvan Barzani cũng đã lên án vụ ám sát và nói rằng, hành động khủng bố này là một diễn biến nguy hiểm.

Iraq lên án vụ ám sát hụt Thủ tướng Mustafa Al-Kazemi - Ảnh 3.

Hình ảnh vụ tấn công Thủ tướng Iraq trong đêm. Ảnh: Skynewsarabia

Thủ lĩnh của phong trào Sadrist ở Iraq, Muqtada al-Sadr, mô tả âm mưu ám sát Thủ tướng Kazemi là một hành động khủng bố và coi đây là mục tiêu nhắm vào người dân Iraq. Ông Sadr cảnh báo rằng, hành động này có thể đẩy Iraq vào bạo loạn, bạo lực và khủng bố, cũng như tiềm ẩn các mối nguy hiểm và sự can thiệp từ nước ngoài.

Trước đó, sáng sớm 7/11, một chiếc máy bay không người lái chở đầy chất nổ đã nhắm mục tiêu vào nhà của Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi trong Vùng Xanh ở Baghdad. Thủ tướng Al-Kazemi may mắn thoát chết và không bị thương. Quân đội Iraq mô tả đây là một âm mưu ám sát. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong bài phát biểu của mình sau đó, ông Al-Kazemi đã trấn an người dân Iraq về sức khỏe và cho biết, ông cùng các cộng sự vẫn ổn. Ông Al-Kazemi nói rằng, những hành động này không làm nản lòng và lay chuyển trước sự kiên định của lực lượng an ninh Iraq đồng thời kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và kiềm chế vì lợi ích của Iraq.

Ý kiến của bạn