Quốc tế

Iran: Hàng chục người thương vong trong hai vụ nổ

(VOVTV) - Truyền thông Iran và khu vực đưa tin, ngày 3/1, hai vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Kerman ở phía Nam nước này khiến hàng chục người thương vong, trong ngày diễn ra lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do Mỹ thực hiện tại Iraq 4 năm trước.

Tác giả PV/VOV Cairo
03/01/2024 22:00

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, hai vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra trên con đường dẫn đến khu đền thờ tưởng niệm các liệt sỹ ở tỉnh Kerman khiến hàng chục người thương vong. Về phần mình, truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin, hai vụ nổ đã xảy ra gần nơi chôn cất tướng Qasem Soleimani, khiến 73 người thiệt mạng và 170 người bị thương. 

Iran: Hàng chục người thương vong trong hai vụ nổ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ. Anhr: IRNA

Trong một tuyên bố báo chí, Phó Thống đốc tỉnh Kerman phụ trách an ninh cho biết, hai vụ nổ xảy ra tại khu đền thờ các liệt sĩ là kết quả của một hành động khủng bố. Được biết, cả hai địa điểm xảy ra vụ nổ đều nằm gần khu vực có đông du khách tới tham gia buổi lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Iran dự báo số người thương vong do vụ nổ ở tỉnh Kerman sẽ gia tăng, đồng thời cho biết 5 bệnh viện đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp để sẵn sàng tiếp nhận những người bị thương.

Tháng 1/2020, chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Qasem Soleimani và Phó Tư lệnh Lực lượng Huy động Nhân dân của Iraq, Abu Mahdi Al-Muhandis, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ, nhắm vào một chiếc ô tô gần khu vực sân bay Quốc tế Baghdad./.

Ý kiến của bạn