Tin tức

Iran đe dọa chế tạo vũ khí hạt nhân và tấn công New York

(VOVTV) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran (IRGC) vừa đưa ra một tuyên bố cho biết mục tiêu phát triển đầu đạn hạt nhân và đe dọa tấn công thành phố New York (Mỹ).

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
01/08/2022 08:41

Tuyên bố trên các kênh Telegram chính thức của mình vào thứ Bảy của IRGC nêu rõ Iran có thể ngay lập tức quay trở lại dự án Emad và chế tạo bom nguyên tử nếu các cơ sở của Natanz bị tấn công. Iran có thể nhanh chóng chuyển từ chương trình hạt nhân hòa bình sang chương trình vũ khí hạt nhân nếu Mỹ hoặc Israel phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tuyên bố cũng cảnh báo tên lửa đạn đạo của Iran có khả năng biến New York thành tàn tích địa ngục.

Kênh Sepah-e Qods Telegram của Iran cũng đã đăng tin hình với chú thích “Iran chuẩn bị thực hiện dự án EMAD tối mật, chế tạo đầu đạn hạt nhân đầu tiên nếu cơ sở Natanz bị tấn công”.

Iran đe dọa chế tạo vũ khí hạt nhân và tấn công New York - Ảnh 2.

Cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Iranintl

Thông điệp này dường như đề cập đến chương trình không gian của Iran. Iran hiện đã làm giàu urani đủ 60% và nếu được làm giàu thêm lên 90%, vật liệu phân hạch sẽ đủ cho một quả bom hạt nhân trong vòng vài tuần. Một số quan chức Iran, bao gồm cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ông Kamal Kharrazi đã khẳng định Iran chỉ làm giàu uranium vì mục đích năng lượng và các mục đích dân sự khác.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói rằng nước này sẽ không vội vàng tham gia một thỏa thuận hạt nhân nhanh chóng với phương Tây, đồng thời nói rằng nếu Mỹ hành động xây dựng và tích cực thì một thỏa thuận sẽ gần kết thúc. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói rằng nước này không tin rằng thỏa thuận với Iran sẽ được hồi sinh trong tương lai gần. Các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua.

Trong những tháng gần đây, Israel đã liên tục đe dọa sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn Iran trở thành mối đe dọa hạt nhân, đồng thời cho biết các lực lượng vũ trang của họ đang chuẩn bị hành động nếu cần thiết. Mỹ và Israel hồi tháng 7 đã nhất trí đưa ra lập trường chung chống lại chương trình hạt nhân của Iran đồng thời cho biết họ sẽ hợp tác cùng nhau để ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân.

Ý kiến của bạn