Quốc tế

Iran bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam

(VOVTV) - Trong một động thái để mở cửa đất nước và kích thích thu hút khách du lịch nước ngoài, hôm qua (13/12), chính phủ Iran tuyên bố đơn phương bãi bỏ yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với công dân của 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tác giả Tuấn Nguyễn/VOV Cairo
14/12/2023 07:44

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Di sản Văn hóa và Du lịch Ezzatollah Zarghami cho biết, Chính phủ Iran đã quyết định đơn phương bỏ yêu cầu thị thực nhập cảnh đối với du khách từ 33 quốc gia khác nhau. 

13.12.23 Bộ trưởng Di sản Văn hóa và Du lịch Iran, Ezzatollah Zarghami phát biểu trước giới báo chí.jpg

Bộ trưởng Di sản Văn hóa và Du lịch Iran Ezzatollah Zarghami phát biểu trước giới báo chí

Bộ trưởng Iran cho biết thêm, với quyết định này, Iran muốn gửi đi thông điệp sẵn sàng mở cửa đối với thế giới và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế dễ dàng đến thăm và tận hưởng những sự độc đáo của đất nước này. Bên cạnh mục đích thu hút khách du lịch quốc tế, động thái này cũng nhằm phản bác những chiến dịch tuyên truyền tiêu cực nhằm làm xấu hình ảnh của Iran.

Danh sách các quốc gia được Iran bỏ yêu cầu thị thực nhập cảnh, bao gồm các nước A-rập vùng Vịnh như A-rập Xê-út, UAE, Qatar, Bahrain. Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, còn có các quốc gia khác được Iran bỏ yêu cầu thị thực như Indonesia, Brunei, Singapore, Campuchia và Malaysia.

Trước đó, Iran đã áp dụng chính sách miễn thị thực cho du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Oman, Trung Quốc, Armenia, Lebanon và Syria. Theo thống kê mới nhất, lượng khách nước ngoài đến Iran đạt 4,4 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm tài chính hiện tại của Iran (bắt đầu từ ngày 21/3), tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Ý kiến của bạn