Tin tức

Indonesia ứng phó khẩn cấp với thảm họa động đất khiến 8 người chết

(VOVTV) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo, ngày 11/4 đã ra lệnh cho các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp ứng phó khẩn cấp với thảm họa động đất 6,1 độ richter xảy ra cuối tuần qua tại Đông Java.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
12/04/2021 10:49

Tại cuộc họp ngày 11/4, Tổng thống Joko Widodo yêu cầu các cơ quan chức năng tìm kiếm và xác định vị trí các nạn nhân của vụ động đất tại thành phố Malang và các vùng lân cận, ngay lập tức điều trị cho những người bị thương, đồng thời xử lý những ảnh hưởng của trận động đất.

Nhà lãnh đạo Indonesia cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của thảm họa. Ông nhấn mạnh, Indonesia nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, do đó các thảm họa tự nhiên có thể xảy ra bất kì khi nào. Tổng thống Indonesia yêu cầu cộng đồng và các nhà chức trách địa phương tăng cường hợp tác và sẵn sàng đối phó với thảm họa.

Indonesia ứng phó khẩn cấp với thảm họa động đất khiến 8 người chết - Ảnh 1.

Tính đến lúc này đã có 8 người chết sau thảm họa động đất ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, tính đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 8 người thiệt mạng, gần 40 người bị thương trong trận động đất. Hàng nghìn ngôi nhà và công trình bị hư hỏng.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia đã đo được 9 cơn dư chấn có cường độ từ 3,1 - 5,5 độ richter tiếp tục làm rung chuyển thành phố Malang. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, song người dân được khuyến cáo không tới gần khu vực bờ biển.

Ý kiến của bạn