Tin tức

Indonesia tăng cường chống khủng bố sau cảnh báo của Nhật Bản

(VOVTV) - Đáp lại cảnh báo từ Chính phủ Nhật Bản về mối đe dọa khủng bố tiềm tàng ở Indonesia tuần trước, cơ quan Tình Báo Quốc gia Indonesia (BIN) và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Cảnh sát quốc gia đang tối ưu hóa việc phát hiện và ngăn chặn sớm các mối đe dọa này.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
17/09/2021 12:29

Tuyên bố chính thức từ cơ quan Tình báo Quốc gia (BIN) Indonesia ngày 17/9 khẳng định đã thực hiện bước dự kiến chống lại các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng trong lãnh thổ Indonesia bao gồm tối ưu hóa việc phát hiện sớm và ngăn chặn sớm nguy cơ khủng bố, phát triển sự tham gia của cộng đồng thông qua hệ thống báo cáo nhanh.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Indonesia (BIN) cũng hợp tác với Cảnh sát Quốc gia, Quân đội và cơ quan phòng chống khủng bố Indonesia (BNPT) để thực hiện chiến dịch này.

Theo tuyên bố của BIN, cảnh báo của Chính phủ Nhật Bản về nguy cơ khủng bố tiềm tàng ở Indonesia là một điều bình thường, nằm trong nỗ lực bảo vệ công dân của nước này. BIN yêu cầu người dân không quá lo sợ trước cảnh báo, chủ yếu là luôn xây dựng tinh thần cảnh giác. Lực lượng an ninh Indonesia đảm bảo sẽ luôn túc trực, nỗ lực bảo vệ công dân Indonesia cũng như công dân nước ngoài ở quốc gia này.

Indonesia tăng cường chống khủng bố sau cảnh báo của Nhật Bản - Ảnh 1.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố (Densus 88) tấn công phủ đầu các nghi can khủng bố. Ảnh: Antara

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố (Densus 88) của Indonesia cho biết cũng đang tăng cường tìm kiếm thông tin và ngăn chặn khủng bố sau cảnh báo của Nhật Bản. Ông Aswin, trưởng phòng hỗ trợ chiến dịch của Densus 88 cho biết, lực lượng này luôn theo dõi chuyển động của các mạng lưới khủng bố không chỉ ở Indonesia, mà cả trong khu vực và quốc tế.

Theo ông Aswin, Densus 88 đã thực hiện nhiều nỗ lực tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố ở Indonesia, đồng thời lường trước khả năng leo thang đe dọa khủng bố. Lực lượng này đã thực hiện các nỗ lực truy quét khủng bố mạnh mẽ trong suốt năm 2021. Theo số liệu thống kê, có 12 kẻ tình nghi khủng bố đã bị bắt cho đến tháng 8, trong đó có một số thủ lĩnh cấp cao trong mạng lưới khủng bố Jamaah Islamiyah (JI).

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo công dân về nguy cơ gia tăng các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng như các vụ đánh bom liều chết tại 6 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Philippines, Myanmar, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Thủ tướng Yoshihide Suga yêu cầu công dân tránh xa các cơ sở tôn giáo Indonesia có nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nhật Bản tại Jakarta chưa đưa ra cảnh báo đối với công dân của mình ở Indonesia.

Ý kiến của bạn