Tin tức

Indonesia tăng cường cảnh giác về các ca tử vong ở trẻ em do viêm gan cấp tính

(VOVTV) - Sau khi có 3 trường hợp trẻ em tử vong nghi ngờ do mắc bệnh viêm gan cấp tính, các cơ quan chức năng và chuyên môn y tế Indonesia đã tăng cường cảnh giác, đồng thời cảnh báo người dân về căn bệnh này.

Tác giả Võ Giang / VOV Jakarta
04/05/2022 11:22

Ngày 3/5, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tarmizi, cho biết trong 2 tuần qua, Indonesia đã gia tăng mức độ cảnh giác trước căn bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ.

Vào tháng 4 vừa qua, 3 bệnh nhi tử vong ở nước này đã được đưa tới bệnh viện ở thủ đô Jakarta trong tình trạng nghiêm trọng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Theo bà Tamizi, các trẻ tử vong đều đã được tiêm vaccine đầy đủ và loại virus được phát hiện là loại mới, không phải loại gây ra viêm gan thường gặp lâu nay.

Indonesia tăng cường cảnh giác về các ca tử vong ở trẻ em do viêm gan cấp tính - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo các phụ huynh cần tăng cường theo dõi, đưa ngay trẻ đến bệnh viện nếu có các triệu chứng bệnh. Cơ quan y tế Indonesia đang điều tra nguyên nhân căn bệnh viêm gan cấp tính, đồng thời ban hành một thông tư đẩy mạnh giám sát bệnh trên toàn quốc.

Thông tư đề nghị các cơ quan y tế địa phương, phòng thí nghiệm, bệnh viện giám sát, báo cáo sớm các trường hợp mắc hội chứng vàng da cấp tính để cập nhật vào Hệ thống cảnh báo và ứng phó sớm (SKDR). Trong lúc chờ kết quả điều tra, Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh và thận trọng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa y tế như: rửa tay, nấu chín thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, tránh tiếp xúc với người bệnh…

Hôm qua (3/5), Hiệp hội Bác sĩ Indonesia cũng đã kêu gọi các bác sĩ, nhân viên y tế ở mọi cơ sở y tế công và tư nâng cao nhận thức về các triệu chứng mắc viêm gan cấp tính ở cả trẻ em và người lớn. Các nhân viên y tế và người dân, nhất là cha mẹ có trẻ nhỏ, được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức y tế. Các chuyên gia y tế Indonesia lo ngại dịch bệnh có thể lây lan khắp cả nước khi hàng chục triệu người Indonesia di chuyển về quê để ăn mừng ngày lễ Hồi giáo quan trọng Eid Al-Fitr.

Hồi tháng 4/2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố về sự bùng phát bất thường của bệnh viêm gan cấp tính, sau khi các ca bệnh khởi phát từ Anh rồi xuất hiện ở Mỹ, châu Âu và một số nước Đông Nam Á. Đến nay, số ca mắc viêm gan cấp tính trên thế giới đã lên tới gần 200, trong đó khoảng hơn một chục bệnh nhi phải ghép gan. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra căn bệnh này.

Ý kiến của bạn