Tin tức

Indonesia tăng án tù với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá lên 9 năm

(VOVTV) - Indonesia đã tăng mức án với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá Edhy Prabowo từ 5 năm lên 9 năm cùng khoản nộp phạt 400 triệu Rupiah (tương đương 28.000 đô la Mỹ) do hành vi tham nhũng liên quan đến xuất khẩu tôm hùm giống.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
12/11/2021 11:42

Theo Tòa án Jakarta, ngoài án phạt, Cựu Bộ trưởng Indonesia buộc hoàn trả số tiền đã tham nhũng lên đến 9,6 tỷ Rupiah (tương đương 680.000 USD) và 77.000 USD.

Nếu không hoàn trả trong vòng một tháng kể từ khi có quyết định, nhà nước sẽ tịch thu tài sản cá nhân đem đấu giá, đồng thời ông Edhy sẽ phải chịu thêm 3 năm tù. Sau khi chấp hành xong bản án chính, Cựu Bộ trưởng Indonesia sẽ phải chịu hình phạt bổ sung tước quyền được bầu vào chính quyền trong 3 năm.

Indonesia tăng án tù với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá lên 9 năm - Ảnh 2.

Cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá Indonesia, Edhy Prabowo. Ảnh: Kompas

Theo Hội đồng thẩm phán Jakarta, việc tăng mức án với với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá Edhy Prabowo được thực hiện do bản án 5 năm tù không phản ánh công lý cộng đồng. Đồng thời hành vi của vị cựu Bộ trưởng này được cho là làm hỏng quy tắc của đơn vị, gây bất lợi cho nền kinh tế, tài chính, tài nguyên và chủ quyền quốc gia. Đặc biệt, hành vi tham nhũng của vị cựu Bộ trưởng này được thực hiện trong thời gian đại dịch Covid-19.

Theo Luật xóa bỏ tham nhũng Indonesia, tham nhũng trong thời gian thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp thậm chí sẽ phải đối mặt với bản án tử hình.

Cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá Indonesia, Edhy Prabowo bị bắt giữ tháng 11 năm ngoái do tham nhũng trong xuất khẩu tôm hùm giống. Trước đó hồi đầu năm 2020, ông Edhy đã thu hồi lệnh cấm xuất khẩu tôm hùm giống do người tiền nhiệm Susi Pudjiastuti đưa ra vào năm 2016 gây ra làn sóng chỉ trích trong dư luận.

Ý kiến của bạn