Tin tức

Indonesia mừng Quốc khánh độc đáo trong đại dịch

(VOVTV) - Ngày 17/8, người dân Indonesia chào mừng Quốc khánh lần thứ 76 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã bước sang năm thứ hai. Không có những sự kiện công cộng lớn, một số công ty và người dân Indonesia đã đưa ra các sáng kiến khá độc đáo để chào mừng ngày lễ.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
17/08/2021 19:53

Đúng 10 giờ 17 phút sáng 17/8, tất cả các phương tiện lưu thông trên đường ở Thủ đô Jakarta và một số tỉnh thành khác của Indonesia như Pinrang, Nam Sulawesi… đồng loạt dừng hoạt động trong vòng 3 phút để đánh dấu thời khắc Tuyên ngôn độc lập của Indonesia được Tổng thống Sukarno đọc cách đây 76 năm. Các lái xe đã được yêu cầu bước ra khỏi xe và đứng trang nghiêm.

Người Indonesia mừng Quốc khánh trong đại dịch - Ảnh 1.

Đường phố Jakarta trang hoàng ngày Quốc khánh. Ảnh: Tempo

Do chính phủ tiếp tục kéo dài lệnh giới hạn hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 4 trên đảo Java và Bali nên trong ngày Quốc khánh, lượng phương tiện di chuyển không đông và người dân cũng không đổ ra đường vui chơi. Trước đó, Bộ Nội vụ Indonesia đã ban hành một thông tư hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh theo cách giản dị song vẫn đảm bảo tính trang trọng của sự kiện. 

Các nghi lễ, hoạt động mừng Quốc khánh được phép diễn ra nhưng với quy mô chỉ tối đa 30 người và phải tuân thủ quy trình y tế nghiêm ngặt. Các cuộc thi thể thao, sự kiện văn hóa công cộng trong Ngày Quốc khánh bị cấm.      

Tại Thủ đô Jakarta, dấu hiệu rõ nhất để cảm nhận không khí ngày Quốc khánh là những băng-rôn chào mừng, những lá cờ đỏ - trắng được treo trên các tuyến phố cùng hình ảnh những quầy hàng rong bán cờ, đồ lưu niệm….

Người Indonesia mừng Quốc khánh trong đại dịch - Ảnh 2.

Quầy bán cờ, đồ lưu niệm Quốc khánh tại Thủ đô Jakarta. Ảnh: Hương Trà/VOV Jakarta

Còn trên sườn núi Merbabu thuộc quận Boyolali, tỉnh Trung Java, cư dân làng Sidomulyo thực hiện nghi thức rửa sạch lá quốc kỳ hai màu đỏ - trắng của Indonesia. Hoạt động này vốn được thực hiện vào tháng 8 hàng năm nhằm duy trì tinh thần dân tộc trong cộng đồng. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19, chỉ có khoảng 30 người trẻ của làng được đại diện tham gia nghi thức rửa sạch quốc kỳ với các giao thức y tế nghiêm ngặt.

Do không được tụ tập đông người, nhiều người Indonesia quay sang đón chào Quốc khánh trên không gian mạng thông qua các cuộc thi chạy bộ, đạp xe trực tuyến chào mừng Ngày Quốc khánh. Hưởng ứng ngày lễ Quốc khánh, các công ty ở Indonesia cũng tung ra nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá vé máy bay, miễn phí xét nghiệm phát hiện Covid-19 cho hành khách, ra mắt loại bánh pizza có hai màu trắng và đỏ, tượng trưng cho 2 màu quốc kỳ Indonesia, cung cấp đồ ăn nhanh phiên bản đặc biệt có vị đặc trưng ẩm thực Indonesia,...

Nhằm đánh thức tinh thần dân tộc, khuyến khích người trẻ sáng tạo, Hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda hợp tác với nhà bán lẻ thời trang The Goods Dept cho ra mắt bộ sưu tập quần áo, túi xách, phụ kiện… mang phong cách cổ điển, in hình logo và thẻ bay của Garuda từ những năm 70-80 thế kỷ trước. Hãng hàng không giá rẻ Citilink của Indonesia giảm giá vé máy bay nội địa từ 20 – 30%, đồng thời miễn phí các xét nghiệm PCR cho hành khách. Việc làm này diễn ra vào lúc Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang kêu gọi Bộ Y tế và các bên liên quan giảm chi phí xét nghiệm PCR xuống còn khoảng 32 USD/1 xét nghiệm.

Người Indonesia mừng Quốc khánh trong đại dịch - Ảnh 3.

Quầy bán cờ, đồ lưu niệm Quốc khánh tại Thủ đô Jakarta. Ảnh: Hương Trà/VOV Jakarta

Trong khi đó, hãng bánh Pizza Hut Indonesia ra mắt phiên bản giới hạn loại bánh pizza bò gồm 24 miếng, được quết phô mai 2 màu trắng và đỏ, tượng trưng 2 màu quốc kỳ của Indonesia. Trong một bài đăng trên Facebook, Pizza Hut Indonesia quảng cáo rằng “phô mai giòn đến rìa bánh khiến cho khoảnh khắc mừng Ngày Quốc khánh ở trong nhà thậm chí còn tuyệt hơn lễ hội ngoài trời”. Người dân ở trong nhà vẫn có thể đặt bánh pizza qua các nền tảng bán hàng online, vận chuyển qua các hãng giao đồ công nghệ phổ biến tại Indonesia như Grab, Gojek…

Hãng đồ ăn nhanh McDonald đưa ra một danh sách đồ ăn nhanh “phiên bản đặc biệt” có vị đặc trưng ẩm thực Indonesia như: bánh burger nhân thịt đỏ vị cay Rendang; nước soda trộn với siro dâu và sữa đặc có đường (soda gembira); kem vị dừa và vị bánh putu truyền thống (the Putu Ayu McFlurry).

Ý kiến của bạn