Tin tức

Indonesia khẩn trương cứu hộ nạn nhân trận động đất tại Papua

(VOVTV) - Tình trạng khẩn cấp đang được áp đặt tại thủ phủ Jayapura thuộc tỉnh Papua, miền Đông Indonesia sau trận động đất hôm 9/2.

Tác giả Võ Giang/VOV Jakarta
10/02/2023 15:28

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, đang tích cực phối hợp với các lực lượng cứu hộ địa phương tập trung tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân có khả năng còn mắc kẹt trong những đống đổ nát sau trận động đất này.

Theo Cơ quan Khí hậu, Khí tượng và Địa vật lý Indonesia (BMKG) , trận động đất có độ lớn 5,4, có tâm chấn cách thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua chỉ khoảng 1 km về phía tây nam và ở độ sâu 10 km. Một số đợt dư chấn đã được ghi nhận. Mặc dù động đất không có khả năng gây sóng thần nhưng nhiều người dân ở Jayapura cảm nhận sự rung lắc rất mạnh, do tâm chấn nằm gần mặt đất. Nhiều người hoảng sợ chạy khỏi nhà.

Indonesia khẩn trương cứu hộ nạn nhân trận động đất tại Papua - Ảnh 1.

Động đất gây hư hại một số ngôi nhà. (Ảnh: Liputan6)

Động đất đã làm hư hại một số nhà cửa, tòa nhà dân cư, nhà hàng, trung tâm mua sắm, cơ sở y tế, công trình công cộng; trần của một Nhà thờ Hồi giáo bị sập… Bệnh viện Jayapura cũng bị hư hại một phần và khoảng 300 bệnh nhân đã phải sơ tán ra ngoài.

Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai khu vực của thành phố Jayapura, ông Asep Khalid, cho biết, 4 nạn nhân là phụ nữ thiệt mạng sau khi một quán cà-phê ven biển sụp đổ vì động đất. Một đội thợ lặn đã được huy động cho công tác cứu hộ.

Quyền Giám đốc Trung tâm thông tin và Dữ liệu thiên tai của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, ông Abud Muhari, bày tỏ hy vọng những người mắc kẹt trong các tòa nhà và quán cà-phê vẫn còn sống sót.

Lực lượng cứu hộ gồm nhân viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, đội đặc nhiệm giải cứu (SAR), cảnh sát, quân đội tiếp tục nỗ lực giải cứu, thu thập thông tin về các nạn nhân thương vong trong trận động đất. Nhiều lều bạt đã được thiết lập cho việc sơ tán khẩn cấp.

Chính quyền địa phương tiếp tục đánh giá thiệt hại từ trận động đất này, đồng thời quyết định áp đặt “tình trạng khẩn cấp” tại Jayapura trong 21 ngày. Trong khi đó, Cơ quan Cơ quan Khí hậu, Khí tượng và Địa vật lý Indonesia yêu cầu người dân cảnh giác trước những dư chấn có thể tiếp diễn.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, thủ phủ Jayapura và các khu vực xung quanh đã ghi nhận hơn 1.000 cơn địa chấn lớn nhỏ, trong đó có 120 trận động đất mà người dân có thể cảm nhận.

Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào.

Ý kiến của bạn