Tin tức

Indonesia: Du lịch Mỹ kết hợp tiêm vaccine

(VOVTV) - Nhiều người giàu ở các nước đang phát triển, như Indonesia hay Thái Lan, Mexico đang tìm cách mua tour du lịch Mỹ kết hợp tiêm vaccine để sớm được bảo vệ trước dịch Covid-19.

Tác giả Lương Anh
22/06/2021 22:40

Tại Indonesia, mới chỉ có khoảng 5%, tức khoảng 8,8 triệu người đã được tiêm vaccine. Con số này còn xa mới đạt tới mục tiêu tiêm chủng cho 181,5 triệu người vào cuối năm nay. Đây là lý do một số người, chẳng hạn như Muhammad Risqy, 25 tuổi, đi cùng cha mẹ, thấy không có lý do gì mà không kết hợp chuyến du lịch Mỹ đầu tiên trong đời với việc tiêm vaccine miễn phí. Anh đã xin được visa nhập cảnh vào Mỹ và theo Đại sứ quán Mỹ, mục đích đến Mỹ tìm kiếm dịch vụ y tế là được phép đối với những người có visa hợp lệ vào Mỹ.

Nhận thấy nhu cầu ra nước ngoài tiêm chủng của một bộ phận người dân, công ty ATS Vacations, một công ty lữ hành đã tung ra các tua du lịch Mỹ kết hợp tiêm chủng. Công ty này nói rằng, các chuyến đi mang lại lợi ích cả đôi đường, cho ngành du lịch và khách hàng. Công ty đã mất 75% doanh thu do bệnh dịch.

"Chúng tôi giúp những người muốn tiêm chủng nhưng không nằm trong danh sách ưu tiên. Vì họ cũng muốn đi du lịch, nên tại sao không nên kết hợp hai mục đích với nhau," Lilik Budiman, giám đốc bán hàng của ATS Vacations nói.

Tới nay đã có hơn 100 khách hàng đặt tour của công ty này, dự kiến diễn ra từ tháng 6 tới tháng 11. Chi phí cho một chuyến tối thiểu 8 ngày có giá từ 1.100 tới 3.700 USD, tùy thuộc vào việc đi cá nhân hay đi thành nhóm. Mỗi nhóm tour tối đa 30 người.

Pandu Riono, một chuyên gia bệnh dịch học ở Đại học Indonesia, gọi ý tưởng đi ra nước ngoài tiêm vaccine là bình thường và không bị cấm đối với những người đủ khả năng chi trả.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn