Tin tức

Indonesia: Động đất 6,1 độ richter rung chuyển quần đảo Talaud, phía bắc Sulawesi

(VOVTV) - Một trận động đất mạnh 6,1 độ richter làm rung chuyển quần đảo Talaud, phía Bắc đảo Sulawesi của Indonesia đã xảy ra sáng ngày 22/1. Đây là trận động đất mạnh thứ hai ở Indonesia kể từ đầu năm nay sau trận động đất 6,7 độ richter tại tỉnh Banten, đảo Java tuần trước.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
23/01/2022 06:56

Cơ quan Khí tượng Khí hâụ và Địa vật lý Indonesia cho biết, động đất xảy ra do sự biến dạng hoặc đứt gãy của đá trong mảng biển Maluku kết hợp với chuyển động của lực đẩy xiên. Trận động đất khiến một người bị thương; hàng trăm ngôi nhà và nơi thờ tự bị hư hại. Không tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sóng thần.

Tuy nhiên, hơn 10 cơn dư chấn với độ mạnh từ 3,4 đến 4,8 độ richter đã xảy ra tại địa phương này cho đến 15h30' chiều ngày 22/1. Cơ quan chức năng lưu ý người dân tiếp tục cảnh giác với các cơn dư chấn.

Indonesia: Động đất 6,1 độ richter rung chuyển quần đảo Talaud, phía bắc Sulawesi - Ảnh 1.

Hình ảnh đo trận động đất. Nguồn: Kompas

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Khí hâụ và Địa vật lý Indonesia khu vực quần đảo Talaud là khu vực dễ xảy ra động đất. Lịch sử đã ghi lại hàng chục trận động đất có cường độ trên 7 độ richter đã xảy ra tại địa phương này.

Nằm ở vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia là quốc gia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất, sóng thần và phun trào núi lửa.

Ý kiến của bạn