Tin tức

Indonesia đã kiểm soát được Papua sau loạt đấu súng khiến hàng ngàn người sơ tán

(VOVTV) - Tình hình an ninh tại tỉnh Papua của Indonesia đã được kiểm soát sau loạt đấu súng xảy ra cuối tuần qua.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
02/11/2021 14:31

Sau cuộc họp về Papua với Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh, Cảnh sát trưởng Quốc gia, Tư lệnh Quân đội quốc gia và Người đứng đầu cơ quan Tình báo quốc gia, ngày hôm qua (1/11), Phó Tổng thống Indonesia, Maruf Amin cho biết, tình hình an ninh ở Papua, đặc biệt ở khu vực Intan Jaya đã được kiểm soát.

Indonesia đã kiểm soát được Papua sau loạt đấu súng khiến hàng ngàn người sơ tán - Ảnh 2.

Người dân Papua trú ẩn tại sở cảnh sát trước các cuộc xả súng dữ dội. Ảnh: CNN Indonesia

Ông kêu gọi người dân Papua bình tĩnh. Chính phủ cam kết sẽ hiện diện giải quyết các vấn đề an ninh dựa trên Hiến pháp. Lực lượng an ninh sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ người dân và thực thi luật pháp với những kẻ bạo loạn. Phó Tổng thống Indonesia cũng chỉ thị cho Bộ Xã hội và Bộ Y tế nhanh chóng giúp đỡ những người tị nạn ở Papua. Ông cũng kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo cộng đồng ở Papua hợp tác với chính phủ để tạo ra một bầu không khí thuận lợi.

Trước đó, gần 6.000 người dân Papua đã đi sơn tán sau khi các Nhóm tội phạm vũ trang (KKB) xả súng vào Quân đội và cảnh sát Indonesia tại Intan Jaya. Nhóm tội phạm vũ trang còn đốt các tòa nhà và xe cứu thương ở sân bay Bilorai, làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Phát ngôn viên của Tổ chức Quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua Sebby Sambom thừa nhận thực hiện vụ xả súng chống lại quân đội và cảnh sát. Cảnh sát Indonesia đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hồi tháng 4, Indonesia chính thức liệt nhóm tội phạm có vũ trang ở tỉnh Papua cùng những người ủng hộ phong trào là những kẻ khủng bố sau các cuộc đụng độ kéo dài khiến nhiều người thương vong.

Ý kiến của bạn