Tin tức

Indonesia chuẩn bị chiến lược nhiều lớp để đối phó với biến thể Omicron

(VOVTV) - Để đối phó với biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là “đáng lo ngại”, Indonesia đã theo dõi sát sao và đưa một chiến lược đặc biệt.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
28/11/2021 14:15

Chính phủ Indonesia hiện đang theo dõi sát sao sự phát triển của virus SARS-CoV-2 để kịp thời đưa ra các biện pháp đối phó. Ông Alexander K Ginting, Trưởng bộ phận Xử lý Y tế của Lực lượng Đặc nhiệm Covid-19 Indonesia cho biết, ngay từ đầu dịch, Indonesia đã chú trọng đến loại virus có đặc tính rất dễ đột biến này. 

Để ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập, chính phủ Indonesia đã chuẩn bị một chiến lược đặc biệt và nhiều lớp, một trong số đó là thực hiện việc ngăn chặn và sàng lọc ngay tại sân bay. 

Indonesia chuẩn bị chiến lược nhiều lớp để đối phó với biến thể Omicron - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Teuku Faizasyah (Nguồn: Antara)

Theo ông Alexander, chính phủ Indonesia đánh giá tình hình hai tuần một lần và xem xét các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đưa ra chính sách phù hợp. Các quy định với du khách trong và ngoài nước cũng được điều chỉnh theo sự phát triển tình hình của virus.

Hiện nay Indonesia phân loại các sân bay có thể nhập cảnh từ nước ngoài, các quốc gia có tỷ lệ dương tính với virus dưới 5% và nhưng quốc gia có khả năng có sự lây truyền mới để đưa ra chính sách nhập cảnh thích hợp. Từ 14/10 có 19 quốc gia nằm trong danh sách được phép nhập cảnh Indonesia.

Tuy nhiên, trước biến thể mới được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn và kháng vaccine chủng ngừa COVID-19, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Teuku Faizasyah, tiết lộ Indonesia cũng có kế hoạch hạn chế các du khách đến từ Nam Phi. Hiện các bộ ngành liên quan đang làm việc để đưa ra thông báo mới.

Bộ Y tế Indonesia cho rằng nước này vẫn còn thời gian để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ ba xảy ra. Người phát ngôn của Bộ Y tế, Siti Nadia Tarmizi kêu gọi công chúng không kén chọn vaccine Covid-19 để đẩy nhanh miễn dịch cộng đồng. Hiện nay Indonesia đã tiêm hoàn chỉnh 2 mũi vaccine Covid-19 cho hơn 90 triệu dân và đã tiêm mũi tăng cường thứ ba cho 1,21 triệu nhân viên y tế. Quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 208 triệu dân trong quý 1 năm 2022.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn