Tin tức

Indonesia bắt nghi phạm khủng bố là Hiệu trưởng trường tiểu học công

(VOVTV) - Cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố của Indonesia (Densus88) vừa bắt giữ một nghi phạm khủng bố là Hiệu trưởng một trường tiểu học công tại Indonesia.

Tác giả Võ Giang / VOV Jakarta
03/11/2021 18:15

Trong một thông báo đưa ra ngày 3/11, Cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố của Indonesia cho biết một trong hai nghi phạm khủng bố bị bắt giữ hôm 1/11 tại tỉnh Lampung trên đảo Sumatra được xác định đang là công chức giữ vị trí Hiệu trưởng trường tiểu học công tại tỉnh Lampung.

Indonesia bắt nghi phạm khủng bố là Hiệu trưởng trường tiểu học công - Ảnh 2.

Densus88 vây ráp nghi phạm khủng bố. Ảnh: CNN Indonesia

Nghi phạm với tên viết tắt “DRS” bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức từ thiện trá hình chuyên gây quỹ cho các hoạt động của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiah – JI khét tiếng. Theo cảnh sát Indonesia, nghi phạm là Hiệu trưởng song đồng thời còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch tổ chức từ thiện có liên hệ với Jemaah Islamiah ở tỉnh Lampung trong giai đoạn từ 2018-2020. Nghi phạm khủng bố này cũng đã thực hiện lời tuyên thệ trung thành với Jemaah Islamiah trước mặt một kẻ cực đoan khác. Tại hiện trường vụ bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ một số vật chứng gồm xe máy, điện thoại di động, chứng minh thư, tiền mặt…

Từ các thông tin thu thập được, cảnh sát Indonesia ước tính mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiah đã nhận tài trợ lên tới hơn 20 tỷ Rupiah từ các tổ chức “chân rết”. Từ đầu năm 2021 đến nay, cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã đẩy mạnh hoạt động truy quét khủng bố, bắt giữ hơn 300 nghi can khủng bố, trong đó có một số thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới Jemaah Islamiah.

Ý kiến của bạn