Tin tức

Indonesia ban hành chính sách liên bộ ngăn COVID-19 trước ngày lễ cuối năm

(VOVTV) - Rút kinh nghiệm từ sự gia tăng số ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới năm ngoái, năm nay, chính phủ Indonesia đã ban hành các chiến lược liên bộ để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ ba có khả năng xảy ra sau kỳ nghỉ lễ cuối năm nay.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
07/11/2021 15:28

Theo Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Indonesia Johnny G. Plate, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới là thời điểm chứng kiến sự gia tăng di chuyển của người dân, điều này sẽ gây ra nguy cơ lớn về sự lây lan COVID-19 nếu không được đi kèm các biện pháp bảo vệ sức khỏe nghiêm ngặt.

Dữ liệu từ lực lượng đặc nhiệm COVID-19 Indonesia năm ngoái cho thấy, vào ngày 1/12, Indonesia ghi nhận 5.000 trường hợp mắc COVID-19. Số ca mắc sau đó tăng mạnh lên hơn 14.500 trường hợp vào ngày 30/1. Do đó, hiện nay tất cả các cơ quan, bộ ngành liên quan của Indonesia đã tăng cường phối hợp để đối mặt với kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Indonesia ban hành chính sách liên bộ ngăn COVID-19 trước ngày lễ cuối năm - Ảnh 2.

Người dân Indonesia tại ga Senin, Jakarta về quê nghỉ lễ năm mới 2020. Nguồn: Jakarta Post

Các chính sách liên bộ đã được áp dụng để kiểm soát tính di chuyển của người dân, hoạt động của các trung tâm mua sắm, các điểm du lịch, phương tiện giao thông và các địa điểm khác nơi có khả năng gây ra sự gia tăng di chuyển và thu hút đám đông. 

Để ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ ba, chính phủ Indonesia đã quyết định hủy bỏ ngày nghỉ phép bổ sung ban đầu dự kiến vào ngày 24/12/2021, các ngày lễ tết và nghỉ phép tập thể cuối năm cũng bị hủy bỏ. Công chức cũng bị cấm sử dụng quyền được nghỉ có lương vào những ngày lễ quốc gia.

Chính phủ Indonesia nhấn mạnh, việc thực hiện các chính sách và các bước can thiệp phải đi kèm với việc mở rộng và tăng tốc tiêm chủng, thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăm sóc sức khỏe và tăng cường quy trình truy vết, theo dõi và điều trị. Người dân được kỳ vọng sẽ tích cực tham gia và ủng hộ các nỗ lực của chính phủ bằng cách tuân theo các quy trình y tế và tiêm chủng.

Hiện nay, Indonesia đã đạt 40% mục tiêu tiêm chủng cho hơn 208 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn