Kinh doanh

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hong Kong xuống 3,5%

(VOVTV) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Hồng Kông (Trung Quốc) đang phải đối mặt đến từ bên ngoài, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của đặc khu này xuống 3,5% trong năm nay.

Tác giả Tuấn Đạt/VOV Bắc Kinh
03/05/2023 11:06

Theo truyền thông Hồng Kông, IMF đã công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế khu vực” vào ngày 2/5, dự báo nền kinh tế Hồng Kông sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm nay, giảm 0,4 điểm phần trăm. Báo cáo cũng dự báo nền kinh tế của đặc khu này sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm tới, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo vào năm ngoái.

Phó Chủ nhiệm cơ quan Châu Á – Thái Bình Dương của IMF Thomas Helbling cho biết, suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như các chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng của Mỹ và các nước khu vực đồng Euro thực hiện vào năm ngoái, có thể ảnh hưởng đến Hồng Kông ở phương diện thương mại. Ngoài ra, một số nền kinh tế, đặc biệt là rủi ro tài chính mà các nền kinh tế phát triển có thể gặp phải cũng sẽ tác động ngược lại tình hình tài chính, từ đó tác động đến tình hình tài chính và nhu cầu nội địa của Hồng Kông. Tuy nhiên, những rủi ro mà Hồng Kông phải đối mặt hiện đã được cân bằng khi nền kinh tế của Hồng Kông và các hạn chế biên giới được mở trở lại.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc) xuống 3,5% trong năm nay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Chủ nhiệm Cơ quan châu Á - Thái Bình Dương của IMF Krishna Srinivasan, nền kinh tế Hồng Kông đang trên đà phục hồi, tương tự tình hình ở Trung Quốc đại lục. Với việc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch bệnh, các hoạt động liên quan đến tiêu dùng của Hồng Kông sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Về những rủi ro tài chính gần đây trong hệ thống ngân hàng châu Âu và châu Mỹ, ông Krishna đánh giá, mức độ rủi ro trực tiếp của các tổ chức ở các nước châu Á đối với các tổ chức bị ảnh hưởng ở Mỹ và châu Âu là hạn chế nên không bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra, các biện pháp chính sách mà các nước châu Á áp dụng cũng rất mạnh mẽ, có thể ổn định tâm lý thị trường ở một mức độ nhất định.

Ý kiến của bạn