Tin tức

IMF giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 do cuộc khủng hoảng ở Ukraine

(VOVTV) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng hành động quân sự của Nga ở Ukraine có thể sẽ dẫn tới việc phân mảnh kinh tế toàn cầu thành các khối đối thủ của nhau.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
20/04/2022 06:48

Trong báo cáo công bố ngày 19/4, IMF cho biết triển vọng tăng trưởng toàn cầu đã xấu đi đáng kể trong 3 tháng vừa qua và đã giảm mức dự báo tăng trưởng trong năm 2022 xuống 3,6% từ 4,4%. IMF thường đưa ra dự báo về tăng trưởng toàn cầu trong tháng 4 và tháng 10 và cập nhật trong tháng 1 và tháng 7. 6 tháng trước, IMF từng dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm 2022 sau khi sức ép từ đại dịch Covid-19 giảm bớt.

tải xuống.jfif

Ảnh minh họa: Reuters

Theo IMF, các nước thành viên nhóm G7 và các nước đang phát triển lớn sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm nay so với dự kiến trước đây.

Mỹ sẽ là quốc gia ít chịu thiệt hại nhất từ cuộc khủng hoảng Ukraine mặc dù có mức dự báo tăng trưởng giảm 0,3% từ 3,7% trong năm 2022. Mức tăng trưởng của Đức và Italy cũng bị giảm lần lượt 1,7% và 1,5% xuống 2,1% và 2,3%.

Trong khi đó, mức tăng trưởng của Nga được dự báo sẽ giảm 8,5% trong năm 2022 và 2,3% trong năm 2023 do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngân hàng Thế giới cũng mới giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 từ 4,1% xuống 3,2% do cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngân hàng Thế giới dự kiến sẽ thảo luận một gói ứng phó với khủng hoảng trị giá 70 tỷ USD cho khoảng thời gian từ tháng 04/2022 tới tháng 06/2023. Gần 50 tỷ Đô la của gói này có thể sẽ được triển khai trong 3 tháng tới.

Ý kiến của bạn