Tin tức

IMF: Cấm vận khí đốt của Nga, Đông Âu có thể suy thoái nghiêm trọng

(VOVTV) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã cảnh báo về một cuộc suy thoái nghiêm trọng ở Đông Âu, bao gồm cả Cộng hòa Séc, nếu Nga áp đặt lệnh cấm vận đối với nguồn cung cấp khí đốt và các nước khác không chia sẻ nguồn cung với họ.

Tác giả Nho Biền / VOV Praha
20/07/2022 07:10

IMF đã dự đoán rằng nếu các quốc gia riêng lẻ không chia sẻ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và giá không được giữ ở mức thấp thì bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sẽ gây ra sự suy giảm kinh tế ở Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia vào năm tới.

Các nhà nghiên cứu của IMF cho biết một số quốc gia có thể đối mặt với tình trạng thiếu tới 40% lượng khí đốt bình thường của họ trong trường hợp cắt giảm tổng lượng khí đốt của Nga. Trong đó, Hungary sẽ chịu ảnh hưởng kinh tế lớn nhất từ lệnh cấm vận như vậy, với tổng sản phẩm quốc nội giảm hơn 6%, trong khi Slovakia, Cộng hòa Séc có thể thấy GDP giảm 5% nếu các nguồn cung cấp khí đốt thay thế, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng bị cản trở.

Anh minh hoa anh Reuters.com.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Theo kịch bản lạc quan hơn về một thị trường hội nhập hoàn toàn, thiệt hại kinh tế sẽ giảm hơn 3% của Hungary, hơn 2% của Slovakia và dưới 2% của Cộng hòa Séc. Đồng thời, công ty khí đốt Nga Gát-prôm (Gazprom) đã thông báo cho các công ty đối tác ở Đức rằng họ sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình vì lý do bất khả kháng. Đây là một sự lo ngại đối với các nước Đông Âu bởi một phần khí đốt của Nga cũng chảy qua Đức.

Các nhà nghiên cứu của IMF cũng cho biết, cơ sở hạ tầng châu Âu và nguồn cung toàn cầu đã đối phó cho đến nay đã sụt giảm 60% trong việc cung cấp khí đốt của Nga kể từ tháng 6 năm 2021. Tổng lượng tiêu thụ khí đốt trong quý đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát đã giảm 9% so với một năm trước đó và các nguồn cung cấp thay thế đang được khai thác, đặc biệt là khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các thị trường toàn cầu.

Ý kiến của bạn