Giải trí

Hy vọng vào mùa phim Tết

Sau một năm nhiều biến động vì dịch Covid-19, điện ảnh Việt đang chờ đợi bứt phá vào mùa phim Tết. Với những thương hiệu hết sức quen thuộc, liệu những bộ phim ra rạp trong dịp Tết này có tạo nên kỳ tích đủ để tạo đà cho một năm 2021 tươi sáng?

02/01/2021 10:32

Phim “dồn toa”... chờ Tết

Dự định khởi chiếu từ ngày 30/4/2020 nhưng dịch Covid-19 đã khiến phần 5 trong loạt phim “Lật mặt” của đạo diễn Lý Hải với tựa đề “Lật mặt: 48h” phải dời lịch chiếu sang ngày 12/2/2021. Cùng chung hoàn cảnh phải hoãn chiếu tới gần 1 năm như “Lật mặt: 48h” là bộ phim “Trạng Tí phiêu lưu ký” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. 

Hai bộ phim này sẽ gia nhập đường đua phim Tết với “Gái già lắm chiêu 5” và “Bố già”. Dù số lượng không nhiều như mọi năm song mùa phim Tết năm nay được kỳ vọng nhờ những cái tên góp mặt đều là “bảo chứng phòng vé”.

Hy vọng vào mùa phim Tết - Ảnh 1.

Phim “Bố già” sẽ ra mắt dịp Tết

“Lật mặt” là thương hiệu phim tạo nên tên tuổi Lý Hải ở lĩnh vực điện ảnh trong vai trò biên kịch và đạo diễn. Đây cũng là loạt phim nằm trong top phim có doanh thu cao của điện ảnh Việt trong nhiều năm liền. 

Mỗi phần phim là một câu chuyện với tuyến nhân vật độc lập, thậm chí có phong cách khác nhau. “Lật mặt: 48h” khai thác bối cảnh miền Tây Nam Bộ, thuộc thể loại hành động hài với sự góp mặt của dàn diễn viên: Ốc Thanh Vân, Võ Thành Tâm, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa, Lê Hạ Anh...

“Trạng Tí phiêu lưu ký” là dự án phim có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay của Studio68. Thể loại phiêu lưu kỳ ảo là một thách thức đối với điện ảnh Việt bởi đến nay chưa có bộ phim nào thuộc thể loại này đạt được thành công lớn. 

Tuy nhiên, với sức hấp dẫn của bộ truyện tranh gốc “Thần đồng đất Việt” (tác giả Lê Linh) và tên tuổi của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (từng đạo diễn phim “Em là bà nội của anh”) cùng nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đây hứa hẹn là bộ phim đáng xem trong dịp Tết này.

“Gái già lắm chiêu” cũng là một thương hiệu đình đám của điện ảnh Việt, đặc biệt là sau khi phần 3 của series phim này cán mốc doanh thu hơn 170 tỷ đồng. Với thể loại lãng mạn hài, chuỗi phim hấp dẫn người xem bởi những chi tiết theo kiểu “cung đấu” thời hiện đại và bối cảnh xa hoa. 

“Gái già lắm chiêu 5” xoay quanh câu chuyện về cuộc sống vương giả nhưng ẩn chứa nhiều bí mật của ba chị em Lý Gia, những người sống tách biệt trong biệt thự Bạch Trà Viên ở Huế... Phim có sự tham gia của NSND Lê Khanh và Kaity Nguyễn, NSND Hồng Vân, Khương Lê...

“Bố già” do Trấn Thành đầu tư sản xuất, Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Khác với 3 bộ phim nặng tính giải trí nói trên, nhà sản xuất “Bố già” hy vọng chinh phục khán giả trong dịp Tết nhờ chủ đề gia đình gần gũi, xoay quanh số phận của những gia đình trong xóm lao động nghèo. Đây cũng là đề tài dễ lay động khán giả...

Hy vọng vào mùa phim Tết - Ảnh 2.

Một cảnh trong phim “Gái già lắm chiêu 5”

Dồn nhiều hy vọng

Tình trạng dời lịch chiếu... chờ Tết của 2 trong 4 bộ phim nói trên phần nào cho thấy bức tranh của điện ảnh Việt trong năm qua: Luôn trong tình trạng thấp thỏm do dịch Covid-19 và thực sự khó đoán hiệu quả khi ra rạp. Tuy nhiên, thành công trước đó của một số phim như “Tiệc trăng máu” hay “Ròm” giúp các nhà làm phim tự tin hơn vào sự phục hồi của các rạp chiếu trong dịp Tết này.

Khi phải thông báo hoãn chiếu “Lật mặt: 48h” vì dịch Covid-19, Lý Hải từng chia sẻ: Số vốn đầu tư cho “Lật mặt: 48h” gấp đôi so với phần phim trước. Việc dời lịch chiếu gây nhiều tổn thất với đoàn làm phim. Chỉ riêng tiền lãi ngân hàng đã khiến họ cảm thấy lo lắng, song dời lịch chiếu là việc cần làm và là lựa chọn sáng suốt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như doanh thu của phim khi ra rạp.

Đây cũng là tâm lý chung của nhiều nhà làm phim, như nhà sản xuất Ngô Thanh Vân từng chia sẻ: "Chúng tôi rất khó khăn để đưa ra quyết định dời ngày công chiếu. Chọn lịch chiếu mới với mốc thời gian khá xa so với lịch cũ là việc làm đầy rủi ro”. Chính vì thế mà mùa phim Tết năm nay “gánh” nhiều kỳ vọng của các nhà làm phim hơn bao giờ hết.

Và để khởi động trước cho khán giả, mới đây Lý Hải đã tung ra clip nhạc phim "cực chất" với màn trình diễn rap của anh và diễn viên hài đang được yêu thích Mạc Văn Khoa. Còn Ngô Thanh Vân đã giới thiệu trailer chính thức của “Trạng Tí phiêu lưu ký” với những cảnh quay tuyệt đẹp. Phim gây chú ý nhiều hơn sau vụ lùm xùm về bản quyền truyện tranh giữa tác giả Lê Linh và Công ty Phan Thị.

Nói về cơ hội của phim chiếu dịp Tết, diễn viên, nhà sản xuất Trấn Thành tự tin: "Sau một năm ngồi không, chúng ta sẽ lao ra đường xài tiền. Năm 2021 là năm của chúng ta!". Hy vọng mùa phim Tết năm nay sẽ gặt hái thành công sau một năm nhiều vất vả đối với điện ảnh nói riêng và ngành giải trí nói chung.

Ý kiến của bạn