Tin tức

Hy Lạp đề xuất tiêm chủng bắt buộc cho các nhóm đối tượng sau khi ghi nhận biến thể Omicron

(VOVTV) - Theo báo cáo, chính phủ Hy Lạp đã đề xuất yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc cho một số nhóm đối tượng và những người trên 60 tuổi nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
06/12/2021 07:09

Trong bối cảnh Hy Lạp ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên đảo Crete, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết, sẽ không yêu cầu bắt buộc cho toàn xã hội nhưng sẽ hướng tới một số nhóm đối tượng và người cao tuổi trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang trong tình trạng quá tải.

Sau khuyến cáo của Ủy ban châu Âu về vấn đề tiêm phòng bắt buộc, chính phủ Hy Lạp cho biết nước này chưa sẵn sàng cho kế hoạch này. Việc tiêm phòng bắt buộc dự kiến sẽ nhắm tới đội ngũ quân đội cảnh sát, nhân viên y tế và công nhân…

Hy Lạp đề xuất tiêm chủng bắt buộc cho các nhóm đối tượng sau khi ghi nhận biến thể Omicron - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, chính phủ cũng đã có quy định bắt buộc với những người trên 60 tuổi phải tiêm trước ngày 16/1/2022 nếu không sẽ phải chịu mức phạt 100 euro/tháng.

Thủ tướng Mitsotakis nhấn mạnh, việc tiêm chủng là biện pháp duy nhất để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh biến chủng Omicron đã xuất hiện ở quốc gia này.

Ông cũng khuyến nghị người dân cần tham gia tiêm chủng nhiều hơn vì hệ thống y tế của nước này đang phải chịu áp lực quá lớn, nhiều bệnh viện và phòng khám đã không còn đủ điều kiện để chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn